Swordship - Ý tưởng về tàu khu trục tàng hình vượt trội

29/10/2012 11:41
Theo Đất Việt
Dự án tàu khu trục Swordship trên thực tế có thể được coi là một lời đáp trả tương xứng với tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ.
Dự án này khá thú vị. Swordship là tác phẩm được công ty DKN của Pháp giới thiệu trong buổi triển lãm công nghệ hàng hải Euronaval-2006.

Tàu Swordship được ứng dụng đến mức cao nhất công nghệ tàng hình, thậm chí là hơn cả Zumwalt của Mỹ.

Về cấu trúc, tàu Swordship được thiết kế dạng 3 thân, dài 145m, rộng 33,6 m và có lượng giãn nước là 5.000 tấn.
 
Mô hình Swordship
Mô hình Swordship

Tàu có khả năng chở được 1 trực thăng chống hạm hoặc trực thăng vận tải đổ bộ hạng nặng cùng 3 thiết bị bay trinh sát - tấn công không người lái.

Tàu được trang bị một hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, với số lượng tên lửa lên đến 48 quả,  có thể là dạng tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình, phù hợp với nhiều phương án tấn công.

Người Pháp cũng quyết định sử dụng pháo hạm hạng nặng trên tàu.

Các bệ pháo được đặt ở phía dưới boong, chỉ để phần nòng vươn lên phía trên. Đây là pháo 155mm, có tầm bắn lên đến 150 km, với số đạn dự trữ là 300 quả. Việc nạp đạn được tiến hành một cách tự động.

Tất cả các thiết bị trên tàu được tự động hóa ở mức độ cao nhất và có khả năng chống lại mọi mối nguy hiểm, kể cả hoạt động của lực lượng biệt kích.

Các nhà chế tạo Swordship dự định trang bị 2 động cơ điện hiện đại với 42.000MW, 4 động cơ diesel với công suất 10MW và động cơ turbun với công suất 45MW. Tàu có thể đạt được tốc độ 30 hải lý.

Điều đáng tiếc, tình hình kinh tế ảm đạm, dự án Swordship chưa có một tương lai rõ ràng.

Theo Đất Việt