TQ biên chế thêm tàu cho lực lượng đã đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam

27/01/2014 07:56
Đông Bình
(GDVN) - Tàu này đặt tên là Yết Dương, thuộc Khu thủy cảnh Sán Đầu - khu thủy cảnh này từng tham gia Hải chiến Hoàng Sa, xâm chiếm lãnh thổ trên biển của Việt Nam.
Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2014, Hạm đội Nam Hải tổ chức lễ biên chế, đặt tên cho tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương
Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2014, Hạm đội Nam Hải tổ chức lễ biên chế, đặt tên cho tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 26 tháng 1 đưa tin, sáng ngày 26 tháng 1, tại một quân cảng ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức lễ bàn giao, đặt lên rất long trọng cho tàu hộ vệ mới Type 056 mang tên Yết Dương - tên một thành phố của tỉnh Quảng Đông, đánh dấu tàu này gia nhập hàng ngũ chiến đấu của Hải quân Trung Quốc, trở thành một bộ phận quan trọng của lực lượng phòng ngự Khu thủy cảnh (coast garrison devision) Sán Đầu, thuộc Hạm đội Nam Hải, đây cũng là tàu hộ vệ hạng nhẹ thế hệ mới đầu tiên của khu thủy cảnh này.

Theo bài báo, tàu Yết Dương là tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, số hiệu 587, dài 88,9 m, rộng 11,4 m, lượng giãn nước đầy trên 1.300 tấn.

Bài báo khoe: Loại tàu chiến này có tư tưởng thiết kế tiên tiến, đã tích hợp được nhiều loại vũ khí trang bị, mức độ thông tin hóa cao, tính tàng hình tốt, tương thích điện từ mạnh, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến.

Sau khi bàn giao cho Khu thủy cảnh Sán Đầu thuộc Hạm đội Nam Hải, chủ yếu tiến hành các nhiệm vụ như tuần tra, cảnh giới, hộ tống và săn ngầm, tác chiến đối hải.

Bài báo cho hay, lễ biên chế, đặt tên cho tàu này chính thức bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2014, chính thức trở thành một thành viên quan trọng của tàu chiến mặt nước Hạm đội Nam Hải.

Tàu Yết Dương là tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 thứ 10 do Trung Quốc chế tạo, Hạm đội Nam Hải đã biên chế 5 tàu loại này.
Tàu Yết Dương là tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 thứ 10 do Trung Quốc chế tạo, Hạm đội Nam Hải đã biên chế 5 tàu loại này.

Tư lệnh Khu thủy cảnh Sán Đầu Triệu Vệ Đông, chính ủy Hà Thanh Phượng đã lần lượt đọc lệnh đặt tên, công bố "giấy chứng nhận" đặt tên. Lãnh đạo thành phố Sán Đầu, thành phố Yết Dương, một sư đoàn của không quân Đại quân khu Quảng Châu, nhà máy đóng tàu Sán Đầu... đã tham gia hoạt động này.

Ông Triệu Vệ Đông, Tư lệnh Khu thủy cảnh Sán Đầu đã cố vũ binh sĩ của họ ý thức về nhiệm vụ, mục tiêu, bám vào yêu cầu "có thể đánh trận, đánh thắng trận", chuẩn bị cho "đấu tranh quân sự".

Chỉ huy tàu hộ vệ Yết Dương là Chu Lợi Dương đã đại diện đứng ra hứa "bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển quốc gia", "tiên phong trên biển về nghe Đảng chỉ huy, có thể đánh thắng trận, tác phong tốt đẹp".

Tại buổi lễ này, phó chủ tịch thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông Lâm Lệ Kiều cũng tặng "tiền thăm hỏi" cho tàu Yết Dương, chỉ huy và chính ủy tàu Yết Dương tặng mô hình tàu chiến cho thành phố Yết Dương.

Bài báo giới thiệu cho rằng, tàu Yết Dương là tàu hộ vệ Type 056 thứ ba của Hạm đội Nam Hải, cũng là tàu đầu tiên loại này được Khu thủy cảnh Sán Đầu Hạm đội Nam Hải tiếp nhận.

Khu thủy cảnh này đã tham gia hải chiến Hoàng Sa trước đây (Trung Quốc xâm chiến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, đây là một tín hiệu đáng để cảnh giác, đề phòng).

Tuy nhiên, trên thực tế, Hạm đội Nam Hải đã biên chế 5 tàu hộ vệ Type 056 (tính cả Lực lượng Quân đội Trung Quốc đóng ở Hồng Kông trang bị 2 tàu hộ vệ loại này) gồm: tàu Huệ Châu số hiệu 596, tàu Khâm Châu số hiệu 597, tàu Mai Châu số hiệu 584, tàu Bách Sắc số hiệu 585 và tàu Yết Dương vừa biên chế.

Chu Lợi Dương - chỉ huy tàu hộ vệ Yết Dương
Chu Lợi Dương - chỉ huy tàu hộ vệ Yết Dương
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương, Hạm đội Nam Hải
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương, Hạm đội Nam Hải

Lực lượng hải quân TQ hiện nay chỉ mạnh về "lượng" nhưng về "chất" vẫn chưa bằng các quốc gia phát triển khác, đó là chưa nói về kinh nghiệm tác chiến trên biển. Chính vì vậy, một số chuyên gia cho rằng TQ mới sử dụng chiêu "tâm lý chiến" của Tôn Võ Tử hòng "lòe" thiên hạ và áp đảo tinh thần đối phương bằng cách "tập trận", rồi lâu lâu giả vờ tung hê những "vũ khí mới" (thực chất là sao chép),riêng chất lượng phải đặt dấu chấm hỏi? họ áp dụng chiêu "hư hư thực thực",vừa thăm dò vừa rình cơ hội thông qua diễn tập! với chiến thuật này TQ tung hỏa mù để che đậy "ý đồ thực sự"của họ, khiến đối phương không biết đâu mà lần! thực ra hiện nay họ đang ráo riết gia tốc sản xuất tàu chiến, đặc biệt "tàu sân bay" với hy vọng áp đảo đối phương theo tỉ lệ 10-1, lúc đó họ sẽ "bất ngờ" ra tay chớp nhoáng. TQ đang sử dụng hết công suất các phương tiện truyền thông như mạng Hòan Cầu,...trước là tuyên truyền với người dân trong nước rằng "lãnh thổ của họ do lịch sử để lại đang bị Việt Nam,Nhật Bản chiếm đóng.." hầu dọn đường cho tham vọng bành trướng, mặt khác muốn "rung cây nhát khỉ" khiến các nước láng giềng "run sợ" trước sức mạnh quân sự ghê gớm của họ. - Nguyễn Khải

Đông Bình