TQ tỏ thái độ lo ngại khi Việt Nam hợp tác quốc phòng với Israel

20/08/2014 09:39
Đông Bình
(GDVN) - Báo TQ lo ngại hợp tác quốc phòng Việt Nam-Israel, nhất là chuyển giao công nghệ.
Súng trường Galil Israel
Súng trường Galil Israel

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc đưa tin, Chính phủ Việt Nam ngày 13 tháng 8 tuyên bố, Việt Nam và Israel muốn ký kết thỏa thuận xác lập "khuôn khổ chính thức" cho hợp tác tương lai, từ đó làm sâu sắc quan hệ quốc phòng.

Theo bài báo, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, trong cuộc gặp với quan chức quốc phòng Israel tại Hà Nội, hai bên đang xem xét thông qua một số phương thức để thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước, bao gồm ký kết Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác rộng rãi lĩnh vực quốc phòng và quân sự - nhằm xác lập khuôn khổ cho chuyển nhượng công nghệ và hợp tác công nghiệp quốc phòng trong tương lai, đồng thời thành lập Ủy ban liên hợp để tìm kiếm lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Việt Nam sẽ cùng chuyên viên quốc phòng Israel tiến hành thảo luận vấn đề hợp tác tại Hà Nội. Chính phủ hai nước đề nghị mở rộng thỏa thuận quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được tiến hành sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật an ninh nội địa, đồng thời sẽ bảo vệ thông tin bí mật của đối phương.

Súng trường tự động Galil ACE
Súng trường tự động Galil ACE

Tháng 2 năm 2014, Việt Nam và Israel đã ký kết chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng đầu tiên.

Công ty công nghiệp vũ khí Israel (IWI) mở xưởng tại nhà máy quân giới Z111, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, cùng với doanh nghiệp Việt Nam hợp tác sản xuất súng trường tấn công Galil 31/32 ACE do Công ty công nghiệp vũ khí Israel thiết kế, tổng trị giá chương trình này khoảng 100 triệu USD. Súng trường tấn công ACE sẽ bàn giao cho Quân đội nhân dân Việt Nam, từng bước thay thế súng trường AK-47 hiện có.

Đông Bình