Tập đoàn Yrkut của Nga sẽ ngừng sản xuất máy bay tiêm kích Su-30MK

20/07/2011 07:26
(GDNV) – Itar-Tass dẫn tuyên bố của Chủ tịch tập đoàn Yrkut của Nga Alexei Phederov cho biết, Nga sẽ ngừng sản xuất máy bay tiêm kích Su-30MK sau 10 năm nữa.

(GDNV) – Itar-Tass dẫn tuyên bố của Chủ tịch tập đoàn Yrkut của Nga Alexei Phederov cho biết, Nga sẽ ngừng sản xuất máy bay tiêm kích Su-30MK sau 10 năm nữa do nhu cầu sử dụng giảm.

alt
 Tập đoàn Yrkut của Nga sẽ ngừng sản xuất máy bay tiêm kích
Su-30MK sau 10 năm nữa. 

Theo thông tin này, hiện nay nhu cầu sử dụng máy bay tiêm kích Su-30MK ở trong nước rất thấp, chỉ còn hợp đồng cung cấp 28 máy bay và hợp đồng đấu thầu 12 máy bay bay tiêm kích loại này cho Không quân.

Sau khi đóng cửa dây chuyền sản xuất máy bay tiêm kích Su-30MK, Yrkut sẽ tập trung vào sản xuất máy bay dân sự MS-21 và máy bay huấn luyện Yak-130. Do vậy, để đảm bảo cho việc sản xuất các loại máy bay trên, Yrkut sẽ ngừng sản xuất cả loại thuỷ phi cơ Be-200.

Theo ông Phederov, hiện nay tiến trình ngừng sản xuất Be-200 đã được hoàn tất. Tất cả các trang thiết bị cần thiết đã được chuyển tới Liên đoàn sản xuất hàng không Taganrog.

alt
 Nhu cầu sử dụng máy bay tiêm kích Su-30MK của Nga hiện nay
đang giảm.

Mặc dù ngừng sản xuất máy bay tiêm kích Su-30MK ở nhà máy của Yrkut, song máy bay loại này vẫn được tiếp tục sản xuất hàng loạt ở Liên đoàn sản xuất hàng không Komsomol - on – Amur.

Máy bay tiêm kích Su-30MK hiện nay ngoài biên chế trong quân đội Nga còn có trong biên chế tác chiến của quân đội 8 nước khác. Năm 2010 vừa qua, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 48 máy bay tiêm kích loại này với Algeria và Việt Nam.

Trong đó, Algeria sẽ nhận 16 máy bay tiêm kích Su-30MKA, Việt Nam sẽ nhận 32 máy bay tiêm kích Su-30MK2. Trước đó, Indonesia cũng đã từng đưa ra tuyên bố sẽ mua 150 máy bay tiêm kích Su-30MK trong 20 năm tới.

alt
 Kết cấu ống phóng phản lực trên Su-30MK.

Su-30MK là máy bay tiêm kích đa chức năng được trang bị đầy đủ các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để có thể dễ dàng thay đổi chiến thuật tác chiến một cách mau lẹ và linh hoạt, từ tác chiến trên không xuống tác chiến mặt đất.

Đồng thời, máy bay cũng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau trong bất kỳ điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, bất kể ngày hay đêm và khoảng cách không gian.

Nó có thể thực hiện nhiệm vụ chống nhiễu điện tử và cảnh báo sớm trên không, cũng như chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực tiêu diệt và chỉ huy các máy bay chiến đấu khác cùng tham chiến trong nhóm.

alt
 Máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKA trang bị cho Algeria.

Su-30MK có thể dễ dàng thay đổi các động tác khi bay như: xoay tròn một góc 360 độ trong khi đang bay lên hoặc lao xuống trên một mặt phẳng mà không bị mất độ cao, có thể tự động điều chỉnh độ lệch để đảm bảo khả năng kiểm soát bay tại những góc tấn lớn.

Ngoài ra, máy bay tiêm kích loại này còn có khả năng thực hiện nhiệm vụ liên tục trong 4,5 giờ trong phạm vi 3.000 km. Trong khi bay, nếu được tiếp nhiên liệu trên không thì nó có thể duy trì 10 giờ bay nhiệm vụ với tầm bay là 8.000 km trên độ cao hành trình từ 11 đến 13 km.

Hệ thống vũ khí trang bị trên Su-30MK bao gồm có 12 giá treo vũ khí: 2 giá treo ở đầu cánh, 3 giá treo dưới mỗi cánh, 1 giá dưới mỗi động cơ và 2 giá treo tại điểm tiếp giáp giữa động cơ và cánh.

alt
 Kết cấu máy bay tiêm kích Su-30MK2.
 

{iarelatednews articleid='7926,7613,7611,7478,7522,7527,7546,7371,7361,7146,7143,7120,6839,7040,6949,6861'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)

http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc-phong/116-khong-quan.html