Tàu Hải quân Mỹ bảo dưỡng tại Cam Ranh

27/05/2012 20:42
Nguồn: Người Lao Động
Sáng 24/5, chiếc tàu vận tải thuộc Hạm đội 7 - Hải quân Hoa Kỳ Richard E Bird - AKE 4 đã thả neo trong Vịnh Cam Ranh (cách TP Nha Trang - Khánh Hòa 60 km về phía Nam)
Sáng 24/5, chiếc tàu vận tải thuộc Hạm đội 7 - Hải quân Hoa Kỳ Richard E Bird - AKE 4 đã thả neo trong Vịnh Cam Ranh (cách TP Nha Trang - Khánh Hòa 60 km về phía Nam) để bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ. Tàu dài 210m, rộng 32,3m, tổng trọng tải 40.298 tấn, vận tốc tối đa 20 hải lý/giờ, mớn nước 9,4m.
Tàu Richard E Bird T - AKE 4 neo tại Vịnh Cam Ranh (chụp trưa 24-5)
Tàu Richard E Bird T - AKE 4 neo tại Vịnh Cam Ranh (chụp trưa 24-5)
Tàu được trang bị 2 trực thăng, ê kíp vận hành gồm 12 sĩ quan hải quân và 123 nhân viên dân sự, chuyên dùng chở vũ khí, trang thiết bị và hàng hóa quân nhu loại khô cho Hải quân Hoa Kỳ. Dự kiến, tàu sẽ được Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh (Vinashin Cam Ranh) sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian khoảng 2 tuần. Kinh phí cho mỗi đợt bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ của tàu Richard E Bird – AKE 4 khoảng 400.000 USD.
Nguồn: Người Lao Động