Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc

04/09/2012 15:09
Lê Mai (theo Quangdung/worldpress/sinamil/mil)
(GDVN) - Tàu cao tốc tàng hình có khả năng mang tên lửa lớp Houbei/Type 022 của Hải quân Trung Quốc - Houbei là loại tàu tàng hình thế hệ mới của hải quân Trung Quốc, có khả năng tác chiến linh động và tấn công nhanh các mục tiêu cả trên không, bộ và trên biển.
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei//Type 022 có đặc điểm khá vượt trội về tốc độ di chuyển, thân nhọn và được thiết kế với tiết diện mặt cắt ngang khá nhỏ, giảm thiểu sự phát hiện bằng radar của đối phương.
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei//Type 022 có đặc điểm khá vượt trội về tốc độ di chuyển, thân nhọn và được thiết kế với tiết diện mặt cắt ngang khá nhỏ, giảm thiểu sự phát hiện bằng radar của đối phương.
Houbei//Type 022 có chiều dài 42,6 mét, cao 12,2 mét (tính cả cột buồm), tốc độ đạt 36 dặm/h (khoảng 58 km/h), sử dụng 02 động cơ diesel 6,865 hp cùng 04 động cơ phản lực hơi nước, sử dụng thân tàu ghép và tàu được biên chế 12 thủy thủ đoàn.
Houbei//Type 022 có chiều dài 42,6 mét, cao 12,2 mét (tính cả cột buồm), tốc độ đạt 36 dặm/h (khoảng 58 km/h), sử dụng 02 động cơ diesel 6,865 hp cùng 04 động cơ phản lực hơi nước, sử dụng thân tàu ghép và tàu được biên chế 12 thủy thủ đoàn.
Chiếc tàu Type 022 đầu tiên với số hiệu 2208 (số hiệu được ghi trên thân tàu) được chế tạo và hạ thủy tại xưởng đóng tàu Quixin Shipyard ở Thượng Hải, sau khi hoàn thành các hoạt động chạy thử, tàu này được biên chế cho hải quân năm 2005.
Chiếc tàu Type 022 đầu tiên với số hiệu 2208 (số hiệu được ghi trên thân tàu) được chế tạo và hạ thủy tại xưởng đóng tàu Quixin Shipyard ở Thượng Hải, sau khi hoàn thành các hoạt động chạy thử, tàu này được biên chế cho hải quân năm 2005.
Các tàu tiếp theo được đóng gồm (2209, 2210 và 2211), nâng tổng số lên 04 chiếc vào năm 2005. Theo chương trình, các tàu 022 sẽ dần thay thế cho các tàu tên lửa tấn công nhanh loại Type 021 (lớp Huangfeng).
Các tàu tiếp theo được đóng gồm (2209, 2210 và 2211), nâng tổng số lên 04 chiếc vào năm 2005. Theo chương trình, các tàu 022 sẽ dần thay thế cho các tàu tên lửa tấn công nhanh loại Type 021 (lớp Huangfeng).
Trong giai đoạn từ 2006 – 2007, hải quân Trung Quốc đã tập trung nguồn lực và đầu tư một khoản tài chính khá lớn để phát triển dự án đóng các tàu này, nâng tổng số lên 40 chiếc vào cuối năm 2007, sau khi hải quân nước này nhận thức được khả năng tác chiến vượt trội của thế hệ 022.
Trong giai đoạn từ 2006 – 2007, hải quân Trung Quốc đã tập trung nguồn lực và đầu tư một khoản tài chính khá lớn để phát triển dự án đóng các tàu này, nâng tổng số lên 40 chiếc vào cuối năm 2007, sau khi hải quân nước này nhận thức được khả năng tác chiến vượt trội của thế hệ 022.
Tính cho đến thời điểm hiện nay, hải quân Trung Quốc đã sở hữu ít nhất 60 chiến hạm loại này. Kế hoạch tiếp theo đến năm 2020, hải quân nước này sẽ tiếp tục đầu tư để nâng tổng số các tàu này lên khoảng 80 chiếc, nhằm đáp ứng cho tham vọng vươn xa hơn trên biển trong thế kỷ 21.
Tính cho đến thời điểm hiện nay, hải quân Trung Quốc đã sở hữu ít nhất 60 chiến hạm loại này. Kế hoạch tiếp theo đến năm 2020, hải quân nước này sẽ tiếp tục đầu tư để nâng tổng số các tàu này lên khoảng 80 chiếc, nhằm đáp ứng cho tham vọng vươn xa hơn trên biển trong thế kỷ 21.
Tàu Type 022 được trang bị một số loại tên lửa gồm: 08 tên lửa đối hạm loại C-801/802/803. Phiên bản C-801 (YJ-8) được mô tả như là “Exocet Trung Quốc” vì nó bắt chước thiết kế tên lửa MM38/MM39 Exocet của Pháp; mẫu tên lửa C – 802 (YJ-82) là một cải tiến đáng kể của thiết kế cơ bản, dài hơn và nặng hơn, sử dụng động cơ đẩy tuabin phản lực để tầm bắn xa hơn và tầm hiệu quả đạt trên 120 km.
Tàu Type 022 được trang bị một số loại tên lửa gồm: 08 tên lửa đối hạm loại C-801/802/803. Phiên bản C-801 (YJ-8) được mô tả như là “Exocet Trung Quốc” vì nó bắt chước thiết kế tên lửa MM38/MM39 Exocet của Pháp; mẫu tên lửa C – 802 (YJ-82) là một cải tiến đáng kể của thiết kế cơ bản, dài hơn và nặng hơn, sử dụng động cơ đẩy tuabin phản lực để tầm bắn xa hơn và tầm hiệu quả đạt trên 120 km.
Tính năng này đạt được có thể là nhờ lắp thêm động cơ tua bin siêu nhỏ TRI-60-2 Microturbo do Pháp chế tạo, (sau này, động cơ TRI-60-2 đã được chế tạo tại Trung Quốc).
Tính năng này đạt được có thể là nhờ lắp thêm động cơ tua bin siêu nhỏ TRI-60-2 Microturbo do Pháp chế tạo, (sau này, động cơ TRI-60-2 đã được chế tạo tại Trung Quốc).
Tàu cũng được trang bị 02 bệ phóng với 08 tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa loại Hongniao; đây là loại tên lửa có hoặc không có đầu đạn hạt nhân, tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng và động cơ phản lực cánh quạt đẩy, có tầm hoạt động từ 600 đến 3000 km, tốc độ 0.7 – 0.8 Mach và có trọng lượng từ 1,6 – 2,5 tấn.
Tàu cũng được trang bị 02 bệ phóng với 08 tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa loại Hongniao; đây là loại tên lửa có hoặc không có đầu đạn hạt nhân, tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng và động cơ phản lực cánh quạt đẩy, có tầm hoạt động từ 600 đến 3000 km, tốc độ 0.7 – 0.8 Mach và có trọng lượng từ 1,6 – 2,5 tấn.
Ngoài ra tàu còn được trang bị các tên lửa hạm đối không FLS-1 với 12 tên lửa loại QW class MANPAD; 01 pháo hạm AO-18 loại 30 mm, hệ thống vũ khí đánh gần AK-630 được đặt ở phía trước.
Ngoài ra tàu còn được trang bị các tên lửa hạm đối không FLS-1 với 12 tên lửa loại QW class MANPAD; 01 pháo hạm AO-18 loại 30 mm, hệ thống vũ khí đánh gần AK-630 được đặt ở phía trước.
Tàu được trang bị 01 hệ thống radar kiểm soát hỏa lực tên lửa Type 362; 01 hệ thống radar định hướng và thiết bị định hướng điện quang HEOS 300.
Tàu được trang bị 01 hệ thống radar kiểm soát hỏa lực tên lửa Type 362; 01 hệ thống radar định hướng và thiết bị định hướng điện quang HEOS 300.
Cho đến thời điểm hiện nay, hải quân Trung Quốc đang có khoảng 60 chiếc loại Type 022. Kế hoạch đến năm 2020, hải quân nước này sẽ tăng số lượng tàu này lên khoảng 80 chiếc.
Cho đến thời điểm hiện nay, hải quân Trung Quốc đang có khoảng 60 chiếc loại Type 022. Kế hoạch đến năm 2020, hải quân nước này sẽ tăng số lượng tàu này lên khoảng 80 chiếc.
Đây được coi là một trong chương trình hiện đại hóa hải quân với mục tiêu bố trí các tàu Type 022 phù hợp theo yêu cầu tác chiến tại 03 hạm đội. Đặc biệt Trung Quốc sẽ tập trung ưu tiên bố trí một số lượng lớn các tàu Type 022 cho hạm đội Nam Hải, khu vực được Trung Quốc coi là trọng tâm chiến lược trong thế kỷ 21.
Đây được coi là một trong chương trình hiện đại hóa hải quân với mục tiêu bố trí các tàu Type 022 phù hợp theo yêu cầu tác chiến tại 03 hạm đội. Đặc biệt Trung Quốc sẽ tập trung ưu tiên bố trí một số lượng lớn các tàu Type 022 cho hạm đội Nam Hải, khu vực được Trung Quốc coi là trọng tâm chiến lược trong thế kỷ 21.
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 15
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 16
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 17
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 18
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 19
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 20
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 21
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 22
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 23
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 24
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 25
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 26
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 27
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 28
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 29
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ảnh 30
Tàu cao tốc tàng hình lớp Houbei của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Lê Mai (theo Quangdung/worldpress/sinamil/mil)