Tàu chiến của các nước hội tụ tại Trân Châu Cảng tham gia tập trận RIMPAC 2012

01/07/2012 16:28
(GDVN) - Hình ảnh mới nhất ghi lại các hoạt động của những chiến hạm của nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang có mặt tại khu vực Trân Châu Cảng, Hawaii, Mỹ tham gia vào cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong lịch sử mang tên Rim of the Pacific (RIMPAC)/Vành Đai Thái Bình Dương 2012.
Chiến hạm Admiral Panteleyev (BPK 548) của Hải quân Nga
Chiến hạm Admiral Panteleyev (BPK 548) của Hải quân Nga
Chiến hạm Admiral Panteleyev (BPK 548) của Hải quân Nga
Chiến hạm Admiral Panteleyev (BPK 548) của Hải quân Nga
Khu trục hạm HMCS Ottawa (FFH 341) của Hải quân Canada
Khu trục hạm HMCS Ottawa (FFH 341) của Hải quân Canada
Chiến hạm của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ USCGC Bertholf (WMSL 750)
Chiến hạm của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ USCGC Bertholf (WMSL 750)
Chiến hạm JMSDF Myoko (DDG 175) của Hải quân Nhật Bản
Chiến hạm JMSDF Myoko (DDG 175) của Hải quân Nhật Bản
Chiến hạm JS Shirane (DDH 143) của Hải quân Nhật Bản
Chiến hạm JS Shirane (DDH 143) của Hải quân Nhật Bản
Khu trục hạm HMAS Perth (FFH 157) của Hải quân Australia
Khu trục hạm HMAS Perth (FFH 157)  của Hải quân Australia
Hai chiến hạm JS Myoko (DDG 175) và JS Shirane (DDH 143) của Nhật Bản
Hai chiến hạm JS Myoko (DDG 175) và JS Shirane (DDH 143) của Nhật Bản
Khu trục hạm USS Gary (FFG 51) của Mỹ
Khu trục hạm USS Gary (FFG 51) của Mỹ
Khu trục hạm Almirante Lynch (FF 07) của Hải quân Chile
Khu trục hạm Almirante Lynch (FF 07) của Hải quân Chile
Chiến hạm đổ bộ USS Essex (LHD 2) của Hải quân Mỹ
Chiến hạm đổ bộ USS Essex (LHD 2) của Hải quân Mỹ
Khu hạm tàng hình RSS Formidable (68) của Singapore
Khu hạm tàng hình RSS Formidable (68) của Singapore
Khu trục hạm Prairial (F731) của Pháp
Khu trục hạm Prairial (F731) của Pháp
Tàu hải quân Usumacinta (A-412) của Mexico
Tàu hải quân Usumacinta (A-412) của Mexico
Tàu quét mìn JDS Bungo (MST 464) của Nhật Bản
Tàu quét mìn JDS Bungo (MST 464) của Nhật Bản