Tàu chiến của châu Âu đuổi hải tặc Somali giải cứu tàu Ấn Độ

08/06/2013 17:17
Bình Nguyên
(GDVN) - Sau khi bắt giữ con tàu với 14 thủy thủ Ấn Độ hôm mùng 5/6 vừa qua, một nhóm hải tặc Somalia đã phải bỏ chạy vì có sự can thiệp của tàu chiến thuộc Liên minh châu Âu và NATO, - như thông báo ngày thứ Sáu của đại diện lực lượng Hải quân châu Âu.

Theo báo chí tường thuật lại, ngyà 5/6/2013 khi gặp nguy hiểm các thủy thủ Ấn Độ đã phát đi tín hiệu cấp cứu về cuộc tấn công của 12 tên cướp biển có vũ trang.

Khi các tàu Thụy Điển và Hà Lan đáp lại tín hiệu SOS, lực lượng hải tặc đã ép con tàu bị cướp vào ven bờ và thả đó bỏ chạy.

Theo thống kê, hải tặc Somalia đã không chiếm được bất kỳ con tàu nước ngoài nào kể từ tháng Năm 2012 do hoạt động tuần tiễu của lực lượng bảo vệ quốc tế bảo vệ tàu thuyền và lưu thông hàng hải.

Từ đầu năm 2013 đến nay, cướp biển đã 4 lần cố gắng tấn công, nhưng đều vô hiệu quả, - phát ngôn viên của Hải quân EU nói thêm.
Bình Nguyên