Tàu đổ bộ Azov của Nga rời quân cảng Sevastopol đến Địa Trung Hải

13/01/2014 16:28
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Ngày 12/1/2014, tàu đổ bộ cỡ lớn Azov của Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu rời quân cảng Sevastopol để thực hiện lộ trình dài ngày trên biển thẳng tiến tới ĐTH

Theo kế hoạch, tàu đổ bộ Azov sẽ hợp nhất với một nhóm chiến hạm của Hải quân Nga đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Địa Trung Hải.

Ngoài ra, con tàu này cũng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập phi chiến đấu như tiếp cận, giải cứu nạn nhân gặp nạn trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế.

Lê Dũng Cường