Tàu khu trục và tàu chở máy bay trực thăng của Iran đã cập cảng Sudan

30/10/2012 07:51
Lê Phương (theo IRNA,Press TV)
(GDVN) - Hai tàu chiến gồm tàu chở máy bay trực thăng Khark và tàu khu trục Shahid Naqdi đến Sudan với mục đích là "mang theo thông điệp hòa bình và hữu nghị đến các quốc gia láng giềng cũng như đảm bảo an ninh cho các tuyến vận tải biển trước khủng bố và cướp biển”.
Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA ngày 29/10 đưa tin, hai tàu chiến của nước này đã cập cảng Sudan, động thái thái này diễn ra trong bối cảnh Sudan cáo buộc Israel tấn công một nhà máy vũ khí ở phía Nam thủ đô quốc gia Bắc Phi này, gây ra hỏa hoạn và làm hai người thiệt mạng. Hãng thông tấn IRNA cũng cho biết, hai tàu chiến gồm tàu chở máy bay trực thăng Khark và tàu khu trục Shahid Naqdi đến Sudan với mục đích là "mang theo thông điệp hòa bình và hữu nghị đến các quốc gia láng giềng cũng như đảm bảo an ninh cho các tuyến vận tải biển trước khủng bố và cướp biển”.
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin hai tàu trên đã cập cảng Port Sudan bên bờ Biển Đỏ và các chỉ huy trên tàu dự kiến sẽ gặp gỡ các chỉ huy hải quân của Sudan. Sudan, nước có quan hệ thân cận với Iran và các phần tử thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni, từ lâu đã bị Israel coi là địa bàn trung chuyển những vũ khí được buôn lậu sang Dải Gaza thông qua sa mạc Sinai của Ai Cập. Hồi tháng Sáu, Iran cho biết có kế hoạch đóng thêm tàu chiến và tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển quốc tế, đặc biệt nhằm bảo vệ các tàu hàng của nước này trên thế giới.
Lê Phương (theo IRNA,Press TV)