Tàu ngầm Saint Petersburg bắt đầu thử nghiệm cùng Hạm đội Biển Bắc

18/10/2013 15:14
Lê Cường
(GDVN) - Kênh truyền thông của quân đội Nga đưa tin cho biết, tàu ngầm Saint Petersburg của Hải quân Nga đã đến căn cứ của Hạm đội Biển Bắc để chuẩn bị tiến hành các cuộc thử nghiệm đã được lên kế hoạch trước đó.
Trước đó, chiếc tàu ngầm phi hạt nhân đầu tiên của Dự án 677 Lada đã tiến hành nhiệm cuộc thử nghiệm cùng Hạm đội Baltic. Chính vì điệu kiện thời tiết khắc nghiệt trên vùng biển Na Uy và Biển Barent nên nó đã phải thực hiện một dàng trình kéo dài hàng ngàn hải lý để tiến hành những thử nghiệm mới. Tàu ngầm Saint Petersburg thuộc lớp Lada, được thiết kế với mục tiêu là tàu ngầm, tàu nổi và tàu của đối phương, trinh sát, bảo vệ căn cứ hải quân, vùng biển và các đường giao thông trên biển. Trọng tải của tàu là 1.765 tấn. Độ sâu tối đa mà tàu có thể đạt tới là 350 m. Tốc độ của tàu vào khoảng 21 hải lý/h. Tàu có thể hoạt động liên tục trong vòng 45 ngày. Về hệ thống vũ khí, St Petersburg được trang bị ngư lôi, tên lửa và hệ thống phòng không Igla-1M.
Lê Cường