Tàu ngầm nguyên tử của Nga hư hỏng vì đâm phải tàu cá

23/09/2011 08:23
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Chiếc tàu ngầm không may gặn nạn trên mang ký hiệu K-433, thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương...
K-433 (K-433 St. George the Victor)
K-433 (K-433 St. George the Victor)
Thông tấn Ria Novosti ngày 22/9/2011 cho hay, một chiếc tàu ngầm nguyên tử của Hải quân Nga đã bị hư hỏng nhẹ khi không mau va chạm với một tàu cá.

Chiếc tàu ngầm không may gặn nạn trên mang ký hiệu K-433, thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

K-433 (K-433 St. George the Victor) là một trong những hạm ngầm nguyên tử thuộc lớp Delta III được đưa vào biên chế trong quân đội Nga từ những năm 1980.

Theo nhà chức trách Nga, vụ tai nạn (xảy ra ngày 22/9 theo giờ địa phương) trên khiến thân tàu ngầm K-433 bị hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ lỗi của chiếc tàu cá có tên Donets.

Một nguồn tin chính quyền cho biết tàu cá Donets đã cố gắng để không va chạm với tàu ngầm St. George the Victor nhưng không chú ý rằng hạm ngầm này đang neo đậu tại cảng Avacha.
Lê Dũng (theo Ria Novosti)