Tàu ngầm tấn công lớp Soryu của Nhật Bản có gì mạnh?

29/11/2012 12:18
Mai Thu
(GDVN) - Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản thuộc loại hạm ngầm tấn công chạy năng lượng Diesel có thiết kế được thừa hưởng từ bản vẽ kỹ thuật của tàu ngầm lớp Oyashio trước đó được Lực lượng phòng vệ nghiên cứu và chế tạo.
Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2,900 tấn
Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2,900 tấn
Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có chiều dài 84 m, Cao 9,1 m
Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có chiều dài 84 m, Cao  9,1 m
Chiếc tàu ngầm tấn công lớp Soryu đầu tiên được Nhật Bản hoàn thành năm 2009 và được đặt theo tên của chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Đế chế Nhật - Soryu.
Chiếc tàu ngầm tấn công lớp Soryu đầu tiên được Nhật Bản hoàn thành năm 2009 và được đặt theo tên của chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Đế chế Nhật - Soryu.
Trong tiếng Nhật Bản Soryu có nghĩa là Rồng Xanh. Theo kế hoạch của Cục phòng vệ Nhật, hải quân nước này sẽ đóng và sử dụng tổng cộng ít nhất 5 chiếc tàu ngầm lớp Soryu.
Trong tiếng Nhật Bản Soryu có nghĩa là Rồng Xanh. Theo kế hoạch của Cục phòng vệ Nhật, hải quân nước này sẽ đóng và sử dụng tổng cộng ít nhất 5 chiếc tàu ngầm lớp Soryu.
Tàu ngần lớp Soryu có kích thước lớn hơn tàu ngầm lớpOyashio - loại tàu ngầm được Nhật Bản sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần II.
Tàu ngần lớp Soryu có kích thước lớn hơn tàu ngầm lớpOyashio - loại tàu ngầm được Nhật Bản sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần II.
Tàu ngần lớp Soryu có cấu hình đuôi khác với hạm ngầm lớp Oyashio, nó có thiết kế đuôi hình chữ X. Đây là cấu hình được sử dụng lần đầu tiên trong các tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển.
Tàu ngần lớp Soryu có cấu hình đuôi khác với hạm ngầm lớp Oyashio, nó có thiết kế đuôi hình chữ X. Đây là cấu hình được sử dụng lần đầu tiên trong các tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển.
Cấu trúc đuôi hình chữ X mang lại cho tàu ngầm lớp Soryu khả năng hoạt động linh hoạt, đặc biệt là tại các vùng nước nông gần bờ.
Cấu trúc đuôi hình chữ X mang lại cho tàu ngầm lớp Soryu khả năng hoạt động linh hoạt, đặc biệt là tại các vùng nước nông gần bờ.
Tàu ngần lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm, loại đạn phổ biến có thể dùng là Type 89.
Tàu ngần lớp Soryu  được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm, loại đạn phổ biến có thể dùng  là Type 89.
Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa tấn công UGM-84 Harpoon.
Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa tấn công UGM-84 Harpoon.
Hệ thống chiến đấu của tàu ngầm lớp Soryu là hoàn toàn tự động.

Hệ thống chiến đấu của tàu ngầm lớp Soryu là hoàn toàn tự động.
Tàu có thể chạy với tốc độ 13 kn (24 km/giờ) khi nổi và 20 kn (37 km/giờ) khi lặn.
Tàu có thể chạy với tốc độ 13 kn (24 km/giờ) khi nổi và 20 kn (37 km/giờ) khi lặn.
Tàu ngầm lớp Soryu của Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của  Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của  Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của  Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của Hải quân Nhật Bản
Tàu ngầm lớp Soryu của  Hải quân Nhật Bản
Mai Thu