Tàu sân bay Trung Quốc trở về sau thử nghiệm

03/05/2012 09:04
Theo Infonet
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tàu sân bay của nước này đã hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển kéo dài 11 ngày và đang được lai dắt trở lại cảng Đại Liên vào ngày 1/5.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tàu sân bay của nước này đã hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển kéo dài 11 ngày và đang được lai dắt trở lại cảng Đại Liên vào ngày 1/5. Các quan chức quốc phòng Trung Quốc tiết lộ, tàu sân bay của nước này đang được tiến hành thử nghiệm khoa học cũng như các bài tập hoạt động trên tàu sân bay của lực lượng hải quân Trung Quốc. Yang Yujun, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bắc Kinh cho biết, trong cuộc họp báo hàng tháng, cần có thời gian để nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí cũng như thiết bị điện tử trang bị cho tàu sân bay mà Bắc Kinh còn thiếu.
Tàu sân bay được kéo về cảng Đại Liên trong làn sương mù dày đặc.
Tàu sân bay được kéo về cảng Đại Liên trong làn sương mù dày đặc.
Bắt đầu ra khơi hôm 20/4 trong khuôn khổ chương trình luyện tập kéo dài 11 ngày, tàu sân bay của Trung Quốc sẽ đáp ứng các yêu cầu tập luyện và nghiên cứu của quân đội.
Bắt đầu ra khơi hôm 20/4 trong khuôn khổ chương trình luyện tập kéo dài 11 ngày, tàu sân bay của Trung Quốc sẽ đáp ứng các yêu cầu tập luyện và nghiên cứu của quân đội.
Sương mù dày đặc khiến những hình ảnh về tàu sân bay trở nên mờ ảo.
Sương mù dày đặc khiến những hình ảnh về tàu sân bay trở nên mờ ảo.
Hệ thống tàu kéo công suất lớn được sử dụng để đưa tàu sân bay trở lại nơi neo đậu.
Hệ thống tàu kéo công suất lớn được sử dụng để đưa tàu sân bay trở lại nơi neo đậu.
Dù có thể tự vận hành nhưng những tàu kéo sẽ giúp tàu sân bay dễ dàng về nơi neo đậu.
Dù có thể tự vận hành nhưng những tàu kéo sẽ giúp tàu sân bay dễ dàng về nơi neo đậu.
Sau thời gian dài sửa chữa và hoàn thiện, tàu sân bay mà Bắc Kinh mua lại của Ukaraina đã có thể ra khơi. Dù hình ảnh về con tàu được công khai nhưng khả năng thực tế của nó cũng như độ tích hợp của các loại vũ khí hiện có của Trung Quốc với tàu sân bay vẫn còn là dấu hỏi. Dù đã khởi hành nhưng khả năng con tàu được đưa vào tác chiến vẫn sẽ ở rất xa.
Sau thời gian dài sửa chữa và hoàn thiện, tàu sân bay mà Bắc Kinh mua lại của Ukaraina đã có thể ra khơi. Dù hình ảnh về con tàu được công khai nhưng khả năng thực tế của nó cũng như độ tích hợp của các loại vũ khí hiện có của Trung Quốc với tàu sân bay vẫn còn là dấu hỏi. Dù đã khởi hành nhưng khả năng con tàu được đưa vào tác chiến vẫn sẽ ở rất xa.
Theo Infonet