Tàu sân bay Vikramaditya Ấn Độ đã được lắp hệ thống vũ khí phòng không

10/05/2015 06:45
Việt Dũng
(GDVN) - Hệ thống vũ khí phòng không lắp đặt lần này của tàu sân bay Vikramaditya là hệ thống tên lửa phòng không Barak-1 và 4 khẩu pháo 30 mm 6 nòng Type AK-630.
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 8 tháng 5 đưa tin, theo truyền thông Ấn Độ, tàu sân bay INS Vikramaditya Hải quân Ấn Độ sắp lần đầu tiên có hệ thống vũ khí phòng không. Tàu sân bay INS Vikramaditya sẽ lắp hệ thống vũ khí phòng không trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng lần đầu tiên, toàn bộ công việc sẽ hoàn thành trong 3 tháng năm 2015.

Công tác này sẽ tiến hành ở nhà máy sửa chữa hải quân tại căn cứ Karwar, Hải quân Ấn Độ, đây cũng là cảng chính của tàu sân bay này.

Hệ thống vũ khí phòng không lắp đặt lần này của tàu sân bay Vikramaditya là hệ thống tên lửa phòng không Barak-1 và 4 khẩu pháo 30 mm 6 nòng Type AK-630.

Những hệ thống vũ khí này đến từ tàu hộ vệ lớp Godavari nghỉ hưu. Trong đó, tên lửa phòng không Barak-1 sử dụng thiết bị bắn thẳng đứng, tầm bắn là 12 km, tốc độ bắn là 2 Mach, sử dụng radar hoặc quang học dẫn đường.

AK-630 là hệ thống vũ khí phòng ngự tầm gần đầu tiên trên thế giới, tốc độ bắn của pháo này là 5.000 - 10.000 phát/phút, tầm bắn là 3.800 m, hiện nay đều trang bị trên các tàu như tàu khu trục lớp Sovremenny của Nga.

Trong thời gian cải tạo nâng cấp, tàu sân bay Vikramaditya tiêu tốn tổng cộng 2,33 tỷ USD, chính thức bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 11 năm 2013. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã chi 2 tỷ USD để mua 45 máy bay chiến đấu MiG-29K, vì vậy, tàu sân bay này là vũ khí đắt đỏ nhất mà Ấn Độ mua cho đến nay. 

Việt Dũng