Tàu sân bay mới của Nga sẽ xuất hiện trước năm 2025

10/06/2013 14:00
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Yuri Borisov không loại trừ khả năng xuất hiện một tàu sân bay mới trong chương trình vũ khí nhà nước trước năm 2025.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Yuri Borisov
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Yuri Borisov

"Ngành công nghiệp Nga về cơ bản đã sẵn sàng để thực hiện những phát triển tầm cỡ. Viện nghiên cứu trung ương mang tên Viện sĩ Krylov đã tiến hành nghiên cứu, và chúng tôi đã được đề xuất ba phương án đóng tàu sân bay có độ choán nước khác nhau với cách bố trí rất đặc biệt.

Kinh nghiệm khoa học kỹ thuật và khả năng sản xuất của ngành công nghiệp đóng tàu cho phép thậm chí ngay ngày hôm nay có thể khởi động dự án tàu sân bay.

Tôi không loại trừ khả năng đến năm 2025 sẽ xuất hiện khoản mục như vậy trong chương trình nhà nước”,- ông Borisov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo "Kommersant", vừa được công bố hôm thứ Hai.

Bàn về việc mua sắm xe bọc thép Iveco-LMV65, Thứ trưởng khẳng định "phía Nga sẽ thực hiện tất cả các cam kết trong giao dịch này".
Theo Tiếng nói nước Nga