Tàu sân bay "tái chế" của Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm trên biển

10/08/2011 01:32
(GDVN) - chiếc tàu sân bay của Trung Quốc sẽ rời xưởng đóng tàu tại cảng Đại Liên vào sáng ngày hôm nay để chạy thử nghiệm lần đầu trên biển.

(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 10/8 đưa tin cho biết, chiếc tàu sân bay "tái chế" của Trung Quốc sẽ rời xưởng đóng tàu tại cảng Đại Liên, ở đông bắc tỉnh Liêu Ninh vào sáng ngày hôm nay để bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển.

Một nguồn tin quân sự của Trung Quốc cho biết, hoạt động cho chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên này phù hợp với tiến độ của dự án tân trang lại chiếc tàu sân bay lớp Varyag dài 300m của Bắc Kinh và không tốn nhiều thời gian.

Tàu sân bay
Tàu sân bay "tái chế" của Trung Quốc tại cảng
Đại Liên

 Sau khi trở về từ chuyến ra khơi lần này, tàu sân bay sẽ tiếp tục được tân trang và đưa vào thử nghiệm.

Trước đó, giới truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin cho biết, Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ đưa tàu sân bay trên ra biển lần đầu tiên vào giữa tháng 8 này.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa đặt tên mới cho tàu sân bay "tái chế" trên hay đưa ra quyết định dùng tên cũ là Varyag được người Nga đặt cho nó.

Thông tin về địa điểm tiến hành thử nghiệm cũng chưa được công bố

{iarelatednews articleid='10085,10016,9900,9788,9603,9755,9732,8921,8695,2111,6704,308,3770,4513,5361,1027,3408,2874'}

Nguyễn Hường
(Theo Xinhua)

Tàu sân bay "tái chế" của Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm trên biển ảnh 2