Thái Lan chi 1 tỉ USD mua khinh hạm mới

21/09/2012 16:32
Theo QĐND
Quân đội Thái Lan đã quyết định chi ra 30 tỉ bạt, tương đương 972 triệu USD để mua 2 khinh hạm đa nhiệm mới trong giai đoạn 2012-2016, đó là thông tin được tạp chí Janes đăng tải.
Quân đội Thái Lan đã quyết định chi ra 30 tỉ bạt, tương đương 972 triệu USD để mua 2 khinh hạm đa nhiệm mới trong giai đoạn 2012-2016, đó là thông tin được tạp chí Janes đăng tải.

Hiện chưa rõ hải quân Thái Lan sẽ mua mới khinh hạm dạng nào, nhưng căn cứ vào các thông tin được công bố, khinh hạm mới sẽ có độ choán nước đạt 2.000-3.000 tấn và có thể là khinh hạm thuộc đồ án DW3000H của Hàn Quốc hoặc MEKO của Đức.

Khinh hạm lớp Naresuan.
Khinh hạm lớp Naresuan.

Dự kiến, khinh hạm dành cho hải quân Thái Lan sẽ có khả năng đạt tốc độ hải trình tối đa tới 25 hải lý/giờ và được trang bị các tổ hợp tên lửa đối không, đối hạm, hải pháo và các pháo bắn nhanh phòng thủ tầm gần.

Ngoài ra, khả năng tác chiến của khinh hạm mới được nâng cao thông qua một máy bay trực thăng hải quân nặng 10 tấn.

Cùng với mua mới, hải quân Thái Lan cũng tiếp tục nâng cấp các 2 khinh hạm lớp Naresuan. Cụ thể, chúng sẽ được thay thế hệ thống điện tử mới, tổ hợp tên lửa phòng không RIM-162 Evolved SeaSparrow, hệ thống điều khiển 9LV Mk4 và hệ thống điều phối hỏa lực CEROS 200.

Khinh hạm  lớp Naresuan cũng được trang bị thêm thiết bị trao đổi thông tin phù hợp để hiệp đồng tác chiến với chiến đấu cơ JAS 39 Gripen, máy bay cảnh báo sớm Saab 340 Erieye có trong biên chế không quân Thái Lan.

Lực lượng trực thăng trên hạm của Thái Lan sẽ được bổ sung thêm 2 máy bay UH-60M Black Hawk mới mua từ Mỹ trị giá 2,8 tỉ bạt. Trước đó, Thái Lan cũng đã đặt mua 6 máy bay trực thăng loại này.

Được biết, ngân sách quốc phòng năm 2013 của Thái Lan sẽ tăng 6% lên mức 5,7 tỉ USD.

Theo QĐND