Thăm bảo tàng không quân Israel (P1)

02/01/2012 14:40
Trịnh Tuân (theo Topwar)
(GDVN) - Cùng vào thăm bảo tàng không quân ở thành phố lớn nhất sa mạc Negev miền nam Israel - Be'er Sheva. Bảo tàng nằm gần căn cứ không quân Hatserim, là nơi lưu giữ hơn 200 máy bay trong đó có các may bay đã bị lực lượng không quân Israel bắn hạ
Ngay gần cửa ra vào là máy bay chiến đấu Kfir C-7 cùng với vũ khí. Kfir là một máy bay tiêm kích đa nhiệm, bay trong mọi thời tiết được Israel chế tạo. C-7 được phát triển từ nguyên mẫu Kfir trong những năm 80 của thế kỷ trước
Ngay gần cửa ra vào là máy bay chiến đấu Kfir C-7 cùng với vũ khí. Kfir là một máy bay tiêm kích đa nhiệm, bay trong mọi thời tiết được Israel chế tạo. C-7 được phát triển từ nguyên mẫu Kfir trong những năm 80 của thế kỷ trước
IAI Lavi. Đây là một máy bay chiến đấu được Israel phát triển trong thập niên 1980. Chỉ hai nguyên mẫu Lavi còn tới ngày nay - một chiếc tại bảo tàng Không quân Israel và chiếc kia (Lavi TD, trình diễn kỹ thuật) hiện nằm tại cơ sở của IAI tại sân bay Ben Gurion
IAI Lavi. Đây là một máy bay chiến đấu được Israel phát triển trong thập niên 1980. Chỉ hai nguyên mẫu Lavi còn tới ngày nay - một chiếc tại bảo tàng Không quân Israel và chiếc kia (Lavi TD, trình diễn kỹ thuật) hiện nằm tại cơ sở của IAI tại sân bay Ben Gurion
Máy bay trực thăng Aerospatiale SA-341L Gazelle. Đây là máy bay trực thăng phục vụ trong quân đội Syria đã bị không quân Israel bắn hạ. Hai trong số chúng đã được sửa chữa và sử dụng chống lại Syria
Máy bay trực thăng Aerospatiale SA-341L Gazelle. Đây là máy bay trực thăng phục vụ trong quân đội Syria đã bị không quân Israel bắn hạ. Hai trong số chúng đã được sửa chữa và sử dụng chống lại Syria
Máy bay ném bom McDonnell Douglas Skyhawk A-4H của Không quân Israel. Cuối những năm 60 và 70, McDonnell Douglas Skyhawk A-4H trở thành máy bay tấn công mặt đất chủ yếu trong cuộc Chiến tranh Tiêu hao (1967-1970) và Chiến tranh Yom Kippur (Chiến tranh tháng 10 năm 1973)
Máy bay ném bom McDonnell Douglas Skyhawk A-4H của Không quân Israel. Cuối những năm 60 và 70, McDonnell Douglas Skyhawk A-4H trở thành máy bay tấn công mặt đất chủ yếu trong cuộc Chiến tranh Tiêu hao (1967-1970) và Chiến tranh Yom Kippur (Chiến tranh tháng 10 năm 1973)
Đuôi máy bay chiến đấu Su-7 của Ai Cập, bị bắn rơi ngày 6 tháng 10 năm 1973, ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Yom Kippur
Đuôi máy bay chiến đấu Su-7 của Ai Cập, bị bắn rơi ngày 6 tháng 10 năm 1973, ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Yom Kippur
Máy bay ném bom McDonnell Douglas A-4F Skyhawk
Máy bay ném bom McDonnell Douglas A-4F Skyhawk
Máy bay chiến đấu đa nhiệm Macdonnell Douglas RF-4E(S) Phantom (Mỹ). Israel gọi là Kurnas
Máy bay chiến đấu đa nhiệm Macdonnell Douglas RF-4E(S) Phantom (Mỹ). Israel gọi là Kurnas
Máy bay chiến đấu McDonnell Douglas F-15A Eagle (Mỹ). Israel gọi là Baz
Máy bay chiến đấu McDonnell Douglas F-15A Eagle (Mỹ). Israel gọi là Baz
Máy bay không người lái Firebee-II của hãng Teledyne Ryan. Đây là loại UAV đầu tiên được Mỹ sản xuất hàng loạt. Israel gọi là Mabat
Máy bay không người lái Firebee-II của hãng Teledyne Ryan. Đây là loại UAV đầu tiên được Mỹ sản xuất hàng loạt. Israel gọi là Mabat
Máy bay trực thăng tấn công Bell Huey AH-1G/Q/S/E COBRA (Mỹ). Israel gọi là Tzefa
Máy bay trực thăng tấn công Bell Huey AH-1G/Q/S/E COBRA (Mỹ). Israel gọi là Tzefa
Máy bay trực thăng tấn công Defender 500MD. Israel gọi là Lahatut
Máy bay trực thăng tấn công Defender 500MD. Israel gọi là Lahatut
Máy bay tiêm kích đa nhiệm IAI Kfir A-21A
Máy bay tiêm kích đa nhiệm IAI Kfir A-21A
Máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-17. Do lỗi của phi công Syria, hai máy bay MiG-17 đã lọt vào lãnh thổ Israel. Và tất nhiên, chúng đã không trở lại
Máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-17. Do lỗi của phi công Syria, hai máy bay MiG-17 đã lọt vào lãnh thổ Israel. Và tất nhiên, chúng đã không trở lại
Trịnh Tuân (theo Topwar)