Tên lửa đạn đạo RS-20 “Voevoda”, NATO định danh là SS-18 “Satan”. |
Dòng chữa ghi chú: Không đứng gần khu vực cửa |
Tên lửa đạn đạo RS-20 “Voevoda”, NATO định danh là SS-18 “Satan” được xếp cùng các quả tên lửa đạn đạo, phòng không khác |
Khi còn là căn cứ tên lửa, các biển cảnh báo này được bố trí quanh khu vực trận địa. Nơi này được bảo vệ bằng các hàng rào điện, bãi mìn, hệ thống dò phóng xạ... |
Khu trưng bày một số hiện vật của các đơn vị quân sự trước đây |
Phòng điểu khiển gồm rất nhiều bảng điều khiển |
Phòng điểu khiển gồm rất nhiều bảng điều khiển |
Mô hình boongke chỉ huy sâu 12 tầng dưới lòng đất |
Mô hình một hầm phóng tên lửa |
Tên lửa đạn đạo RS-20 “Voevoda”, NATO định danh là SS-18 “Satan”. |
Tên lửa đạn đạo RS-20 “Voevoda”, NATO định danh là SS-18 “Satan”. |
Tên lửa đạn đạo RS-20 “Voevoda”, NATO định danh là SS-18 “Satan”. |
Các loại tên lửa từng được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân |
Tên lửa có cánh X-22HA |
Bên thâm tên lửa ghi dòng chữa "đổ đầy nitrogen" |
Hầm phóng tên lửa đạo đạo Silo với nắp đậy nặng 120 tấn, có thể đóng - mở trong vbòng 8 giây |
Những chiếc xe tải dùng để chở tên lửa đạn đạo này chỉ được sử dụng đúng 2 lần kể từ khi chúng được chế tạo |
Những chiếc xe tải dùng để chở tên lửa đạn đạo này chỉ được sử dụng đúng 2 lần kể từ khi chúng được chế tạo |
Những chiếc xe tải dùng để chở tên lửa đạn đạo này chỉ được sử dụng đúng 2 lần kể từ khi chúng được chế tạo |
Những chiếc xe tải dùng để chở tên lửa đạn đạo này chỉ được sử dụng đúng 2 lần kể từ khi chúng được chế tạo |
Bề ngoài một hầm phóng Silo |
Bên ngoài boongke được nguỵ trang khá tốt |
Những đường hầm dẫn đi các vị trí trong boongke chứa tên lửa |
Những đường hầm dẫn đi các vị trí trong boongke chứa tên lửa |
Những đường hầm dẫn đi các vị trí trong boongke chứa tên lửa |
Phía trên là dây điện và các tuyến đường thông tin, liên lạc |
|
|
Phía trên là dây điện và các tuyến đường thông tin, liên lạc |
Phía trên là dây điện và các tuyến đường thông tin, liên lạc |
Phía trên là dây điện và các tuyến đường thông tin, liên lạc |
Các tầng được phép đến |
Vị trí của chỉ huy |
Nút phóng tên lửa |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Động cơ của các loại tên lửa chiến lược từng được chế tạo |
Lê Dũng (nguồn wikipedia/livejournal)