A-10 Thunderbolt bắt đầu đi vào hoạt động thực sự từ năm 1977, với khả năng yểm trợ trên không và tấn công mặt đất rất hiệu quả. |
Bộ binh Mỹ thường gọi A-10 bằng tên lóng là "Warhog" hay "Hog" (Lợn thiến). |
"Hog" có hình thù xấu xí nhưng có thể chịu đựng những tổn thất ghê gớm trong khi vẫn chiếm lĩnh bầu trời. Buồng lái được trang bị lớp giáp titan dày từ 12,7mm đến 38,1mm, chịu được đạn phòng không 23 ly. |
Khả năng sinh tồn cao của phi cơ cường kích này một phần là nhờ hai động cơ phản lực có thêm cánh quạt TF34 khổng lồ. |
A-10 nặng 12 tấn nhưng có thể chở một lượng vũ khí và hàng tiếp viện nặng gấp hai lần trọng lượng. |
Hỏa lực chính là súng đại liên 30mm GAU-8 Avenger với 1174 viên đạn.... |
... với tốc độ bắn lên tới 3.500 viên/phút, tương đương 58 viên/giây. |
Đạn từ GAU-8 Avenger có thể xuyên phá cả những xe bọc thép dày. |
"Thần sấm" A-10 tải tới 8 tấn vũ khí, trong đó có tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick có thể xóa sổ một chiếc xe tăng trong một lần phóng. |
Có 12 loại tên lửa Maverick, giá từ 17.000 -160.000 USD tùy theo mức độ nâng cấp. |
A-10 cũng được trang bị các loại bom thông dụng, bom lửa, bom chùm, bom thông minh L-JDAM nặng 900 kg, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và ống phóng rocket Zuni 127mm LAU-10... |
Trong Chiến dịch Bão táp sa mạc, Mỹ đã sử dụng tối đa loại máy bay này, gây tổn thất lớn cho Iraq. |
Từ năm 2005, tất cả phi cơ A-10 đang sử dụng đều bắt đầu được nâng cấp lên chuẩn A-10C. Sau khi nâng cấp, "Thần sấm" A-10 sẽ được sử dụng đến năm 2030. |
Theo TTXVN/ Tin Tức