Thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp

29/09/2012 19:04
Theo QĐND
Đại úy Nguyễn Văn Tám, cán bộ Trung đoàn 203 đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp.
Trong quá trình tổ chức huấn luyện và thực hành một bài bắn lái xe tăng, thiết giáp, bắn đạn thật ban ngày và ban đêm của một đơn vị tăng, thiết giáp phải có nhiều người, nhiều thành phần tham gia cùng với trang thiết bị đồng bộ.

Mục tiêu bắn của xe tăng, thiết giáp thường ở khoảng cách xa, nên cần có lực lượng bảo đảm để phục vụ kịp thời cho huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật. Hoạt động của từng bộ phận cần có sự chỉ huy thống nhất và nhằm khắc phục những khó khăn do thiếu thiết bị kỹ thuật bãi tập, Đại úy Nguyễn Văn Tám, cán bộ Trung đoàn 203 đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp.

Thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp trưng bày tại Hội thi kỹ thuật tăng, thiết giáp toàn quân năm 2012.
Thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp trưng bày tại Hội thi kỹ thuật tăng, thiết giáp toàn quân năm 2012.

Thiết bị gồm bàn chỉ huy điều khiển, hệ thống cáp điện thoại và đèn chiếu sáng, bộ đàm âm thanh dùng cho người chỉ huy, hệ thống điều khiển mục tiêu vận động từ xa bằng vô tuyến điện và bộ nguồn cấp năng lượng cho thiết bị hoạt động.

Kết cấu của thiết bị khá gọn nhẹ, chắc chắn, dễ cơ động và hoạt động ổn định.

Thiết bị được ứng dụng trong bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy huấn luyện, lái xe tăng, thiết giáp, bắn đạn thật; huấn luyện nâng cao trình độ khai thác khí tài thông tin. Thiết bị còn dùng để chỉ huy, điều khiển mục tiêu vận động trên trường bắn, chỉ huy và điều hành các bãi lái xe tăng, thiết giáp…

Qua thực tế sử dụng, thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm nhân lực, thời gian, tiêu thụ điện năng thấp, dễ bảo đảm kỹ thuật, tuổi thọ cao.

Đặc biệt, thiết bị có khả năng dùng để huấn luyện đồng thời cho nhiều bộ phận, nhiều thành phần, đối tượng trong đơn vị. Tại Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật Quân đoàn 2 năm 2012, thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng, thiết giáp được đánh giá cao, được Bộ tư lệnh Quân đoàn khen thưởng.

Theo QĐND