Thượng nghị sĩ Mỹ từ chối thảo luận với đại biểu quốc hội Nga về Syria

06/09/2013 16:12
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Do bất đồng về Syria, ông Harry Reid, lãnh đạo Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ đã từ chối gặp đoàn đại biểu quốc hội Nga.

Trước đó, chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ John Boehner cũng đã có động thái tương tự. Tuy nhiên, công việc chuẩn bị cho chuyến thăm của các nhà lập pháp Nga vẫn tiếp tục.

Việc đàm phán giữa các đại biểu quốc hội hai nước về vấn đề Syria là đề xuất của chủ tịch Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga Valentina Matvienko và Sergei Naryshkin.

Trước đó có tin rằng, sau cuộc họp báo kín về Syria mà chính quyền Obama tổ chức cho các thành viên Hạ viện và Thượng viện, một số dân biểu Hoa Kỳ bày tỏ sự sẵn sang tiếp xúc với đại biểu quốc hội Nga để thảo luận về vấn đề Syria.

Cụ thể, nghị sỹ Gregory Meeks của đảng Dân chủ từ bang New York, tác giả nhóm công tác về quan hệ Mỹ- Nga đã bày tỏ tin tưởng vào sự cần thiết phải đối thoại giữa đại biểu nghị viện hai nước.

Nữ nghị sỹ dân chủ bang Texas Sheila Jackson cũng ủng hộ việc đối thoại với các đồng nghiệp.
Theo Tiếng nói nước Nga