Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

12/04/2012 10:11
Theo Quân Đội Nhân Dân
Chiều 11/4, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự  cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa
Chiều 11/4, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự  cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa.
Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã báo cáo với Đoàn về tình hình hoạt động của cơ quan Đại sứ quán, công tác ngoại giao quân sự của ta tại Trung Quốc. Được sự phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành, những năm qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên cơ quan Đại sứ quán đã chủ động, đoàn kết, phấn đấu, trở thành nhịp cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Toàn thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán tin tưởng  chuyến thăm Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội ta sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng lên bước phát triển mới, hiệu quả và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bày tỏ phấn khởi lần đầu tiên trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự  cấp cao QĐND Việt Nam sang thăm nước CHND Trung Hoa, được cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhiệt tình phối hợp và giúp đỡ. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp của các cơ quan, bộ, ngành nước ta, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự hợp tác, trong đó có hợp tác quốc phòng và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Theo Quân Đội Nhân Dân