Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc tại các Học viện, Nhà trường

18/02/2012 17:01
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc tại các Học viện, Nhà trường khu vực TP. Nha Trang.

Ngày 17/2, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc tại các Học viện, Nhà trường khu vực TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm học viên phi công Trung đoàn 920
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm học viên phi công Trung đoàn 920

Tại Học viện Hải quân, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cùng các thành viên trong đoàn đã tham quan Trung tâm Huấn luyện mô phỏng đào tạo chỉ huy tàu 12418, Phòng học ngành tên lửa Phòng không; thăm lớp đào tạo sĩ quan Hải quân cho Quân đội Hoàng gia Campuchia…

Sau khi nghe Chuẩn đô đốc Phạm Hồng Thuận – Giám đốc Học viện báo cáo một số tình hình cơ bản của Học viện  trong những năm qua, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá, trong điều kiện doanh trại, nơi ăn ở còn nhiều khó khăn,

song Học viện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo; giữ nghiêm kỷ luật; không có hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển sinh cũng như quá trình đào tạo…Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay.

Học viện Hải quân cần quán triệt nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân trong tình hình mới.

Từ đó, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, ý chí quyết tâm, không ngừng nâng cao năng lực đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học viên;

coi trọng và chuẩn bị tốt nhất các hệ thống thiết bị, mô hình học tập, nhất là áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ; thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, học tập theo hướng chính quy, hiện đại….

Thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao vai trò của Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường trong việc phát huy truyền thống đơn vị anh hùng.

Quán triệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, các khóa học viên ra trường chất lượng năm sau cao hơn năm trước; đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nội bộ đoàn kết, thống nhất; quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, giáo viên, học viên….

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Phòng không – Không quân trong tình hình mới, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn trường nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù;

tập trung cao nhất vào nhiệm vụ đào tạo đội ngũ phi công cho quân đội ta và nước bạn; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học, áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, vươn lên làm chủ bầu trời.

Thượng tướng căn dặn, Nhà trường tiếp tục thực hành tiết kiệm, quản lý tốt hậu cần, tài chính; giữ tốt, dùng bền; quản lý chặt chẽ, hiệu quả đất quốc phòng….

Tại Trường Sĩ quan Thông tin, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật thông tin liên lạc cho toàn quân.

Trong những năm qua nhà trường luôn phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, PCLB – TKCN…

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân