Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Vùng Cảnh sát biển 2 có nhiệm vụ nặng nề

31/01/2013 14:43
Theo QĐND
(GDVN) - Thượng tướng nhấn mạnh, Vùng CSB 2 quản lý là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ ngày càng nặng nề.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm, làm việc Vùng Cảnh sát biển 2
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm, làm việc Vùng Cảnh sát biển 2

Sáng 30-1, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Vùng Cảnh sát biển 2 (Cục Cảnh sát biển Việt Nam).

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 (CSB 2) báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản về tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện nghiêm Nghị định 77/NĐ – CP của Chính phủ về quy chế phối hợp với các lực lượng, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đã kiểm tra 180 lượt tàu thuyền vận tải các loại (kiểm tra, xử lý 107 tàu);

kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm tàu Cát Tường 38 vận chuyển quặng titan không có nguồn gốc hợp pháp, tịch thu 3.061 tấn quặng titan thô, bàn giao trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam, tổ chức bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước hơn 5,8 tỷ đồng.

Trong phòng chống tội phạm ma túy, Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh Quảng Nam bắt và khám xét 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 32,6 gam heroin và một số phương tiện khác.

Năm 2012, Vùng còn tổ chức 5 đợt tìm kiếm cứu nạn trên biển (trong đó có 2 đợt tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNa 91549 TS, QNg 90046 cùng 24 ngư dân bị nạn trên vùng biển Đông bắc quần đảo Hoàng Sa đưa về đất liền an toàn, được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho tập thể Vùng và tàu CSB 9002…

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương những thành tích của Vùng CSB 2 trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thượng tướng nhấn mạnh, Vùng CSB 2 quản lý là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, do đó phải đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lên hàng đầu, trên cơ sở nhận thức đúng và đủ về chủ quyền lãnh thổ.

Cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ trên biển cần kiên quyết bảo vệ ngư dân, tuyên truyền, vận động ngư dân bám ngư trường, không từ bỏ ngư trường, tích cực cứu hộ, cứu nạn và Tham gia giữ an toàn hàng hải, coi trọng công tác chống cướp biển.

Để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cần nắm chắc tình hình mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, xử lý khôn khéo, mềm dẻo, song phải kiên quyết và đầy đủ chứng cứ, cần trang bị kiến thức ngoại ngữ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm; tăng cường huấn luyện về pháp luật…
Theo QĐND