Thụy Điển gia nhập lực lượng phản ứng nhanh NATO, đáp trả Nga

03/12/2013 14:28
Lê Cường
(GDVN) - Chính quyền Thụy Điển vừa quyết định cam kết sẽ triển khai 1 phi đội chiến đấu cơ Gripen và 1 tàu quét mìn của Hải quân để tham gia vào Lực lượng Phản ứng nhanh của NATO trước thời điểm 2014 và sẽ bổ sung thêm 8 chiếc nữa trước năm 2015.

Lực lượng Phản ứng nhanh của NATO/NRF là đội quân được thành lập và có sự góp sức của hơn 25.000 binh sỹ của các quốc gia thành viên NATO.

NRF được lập ra để sẵn sàng thực hiện các sứ mệnh triển khai tác chiến nhanh khi cần thiết.

Cùng với các máy bay chiến đấu của Không quân Na Uy, Phần Lan, các chiến đấu cơ Gripen của Không quân Thụy Điển sẽ tham gia sự kiện  Iceland Fighter Meet 2014 (IFM14) sẽ dược tổ chức từ ngày 3 đến ngày 21/3/2014 sắp tới với mục đích tăng cường khả năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát trên không (ISLAPS).

Các động thái tăng cường liên kết giữa Không quân Thụy Điển và NATO gần đây được xem là một trong những biện pháp mà Thụy Điển áp dụng để phản ứng lại hoạt động liên tục của quân đội Nga ở vùng trời và vùng biển ở khu vực Baltic.
Lê Cường