Thủy quân lục chiến Mỹ mua máy bay không người lái cỡ nhỏ

02/02/2013 16:55
Theo VOR
(GDVN) - Thủy quân lục chiến Mỹ đã ký kết với công ty Mỹ AeroVironment hợp đồng cung cấp máy bay không người lái cỡ nhỏ Wasp AE, Flightglobal đưa tin.

Giá trị của hợp đồng là 12 triệu đô-la. Số lượng cụ thể lô hàng quân sự đã được đặt mua không được tiết lộ. Giá trị theo catalog của một thiết bị do thám này vào khoảng 50 ngàn đô la.

Trước đây Không quân Mỹ đã chi 2,4 triệu đô-la để mua Wasp AE.

Aerovironment đã ra mắt máy bay Wasp AE vào tháng Năm 2012. Thiết bị này có thể thực hiện nhiệm vụ nhận biết, tình báo và giám sát cả trên đất liền lẫn trên mặt nước.

Thiết bị được chế tạo trên cơ sở máy bay không người lái Wasp. Trọng lượng của nó là 1,3 kg. Wasp AE có thể bay trên không liên tục trong 50 phút và thực hiện quan sát từ độ cao không quá 152 mét.
Theo VOR