Tiết lộ video lúc Mỹ chuẩn bị bom hạt nhân để ném xuống Nhật Bản

20/02/2014 16:32
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Quả bom chết chóc có tên Fat Man này đã giết chết khoảng 74.000 người tại thành phố Nagasaki.

Trang mạng "Những người yêu thích hàng không" ngày 20/2/2014 đã đăng tải một đoạn video tư liệu không có tiếng được cho là tài liệu được Thư viên quốc gia Los Alabamos của Mỹ công bố.

Đây là đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị quả bom nguyên tử của quân đội Mỹ để tấn công Nhật Bản. Qủa bom này có điểm đến là thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, nơi nó đã gây ra thảm họa kinh hoàng trong lịch sử chiến tranh của nhân loại.

Đoạn video được tác giả Alex Wellerstein đăng tải trên mạng Youtube với một số phụ đề khá chi tiết.

Quả bom chết chóc có tên Fat Man này đã giết chết khoảng 74.000 người tại thành phố Nagasaki.

Trước đó, ngày 6/8/1945 Mỹ cũng đã thả một quả bom hạt nhân mang tên Little Boy xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản khiến 140.000 người thiệt mạng.

Qủa bom hủy diệt này trước khi được thả đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng trước khi quân Mỹ đưa nó lên chiếc máy bay B-29 Bockscar và hướng đến lãnh thổ Nhật.

Lê Dũng Cường