Tìm hiểu sức mạnh trực thăng tấn công tối tân nhất Thổ Nhĩ Kỳ

15/10/2012 07:35
Trịnh Tuân (Nguồn: arms-expo)
(GDVN) - Trong bối cảnh căng thẳng trên biên giới với Syria đang ngày càng leo thang, việc Thổ Nhĩ Kỳ trang bị các trực thăng tấn công tối tân T-129 là điều cần thiết để có thể ứng phó với các mối đe dọa.
Tại thời điểm hiện tại lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang thiếu hụt nghiêm trọng của máy bay trực thăng tấn công. Các trực thăng AH-1 Cobra và Super Cobra trong biên chế đã quá cũ và lỗi thời. Lô trực thăng T-129A (AW729) đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ được thử nghiệm trước khi bàn giao cho quân đội nước này.
Tại thời điểm hiện tại lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang thiếu hụt nghiêm trọng của máy bay trực thăng tấn công. Các trực thăng AH-1 Cobra và Super Cobra trong biên chế đã quá cũ và lỗi thời. Lô trực thăng T-129A (AW729) đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ được thử nghiệm trước khi bàn giao cho quân đội nước này.
T-129 do công ty Agusta Westland (một công ty con của Tập đoàn Finmeccanica, Ý) phát triển dựa trên trực thăng tấn công A-129 Mangusta, được thiết kế theo yêu cầu của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.
T-129 do công ty Agusta Westland (một công ty con của Tập đoàn Finmeccanica, Ý) phát triển dựa trên trực thăng tấn công A-129 Mangusta, được thiết kế theo yêu cầu của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trực thăng tấn công T-129 được trang bị động cơ mới, cải tiến cho phép nó có tốc độ, tầm hoạt động và trần bay lớn hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm A-129.
Trực thăng tấn công T-129 được trang bị động cơ mới, cải tiến cho phép nó có tốc độ, tầm hoạt động và trần bay lớn hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm A-129.
Tổng cộng, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được 4 chiếc T-129 trong năm 2012 và 5 chiếc vào năm 2013. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng 51 chiếc T-129S cho không quân nước này, bắt đầu giao hàng vào năm 2013.
Tổng cộng, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được 4 chiếc T-129 trong năm 2012 và 5 chiếc vào năm 2013. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng 51 chiếc T-129S cho không quân nước này, bắt đầu giao hàng vào năm 2013.
Lô hàng 51 chiếc T-129 này sẽ được trang bị tên lửa chống tăng Umtas do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế, nguyên mẫu của tên lửa này đang được lắp ráp tại cả Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là tên lửa Umtas của Thổ Nhĩ Kỳ.
Lô hàng 51 chiếc T-129 này sẽ được trang bị tên lửa chống tăng Umtas do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế, nguyên mẫu của tên lửa này đang được lắp ráp tại cả Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là tên lửa Umtas của Thổ Nhĩ Kỳ.
T-129 là loại trực thăng tấn công hai chổ ngồi hiện đại, có khả năng hoạt động trong nọi điều kiện thời tiết. Máy bay được vũ trang một khẩu pháo 20mm phía trước, hai cánh bên hông có khả năng mang 8 tên lửa chống tăng Umtas, rocket không điều khiển 57mm, ngoài ra, máy bay còn được trang bị tên lửa đối không Stinger.
T-129 là loại trực thăng tấn công hai chổ ngồi hiện đại, có khả năng hoạt động trong nọi điều kiện thời tiết. Máy bay được vũ trang một khẩu pháo 20mm phía trước, hai cánh bên hông có khả năng mang 8 tên lửa chống tăng Umtas, rocket không điều khiển 57mm, ngoài ra, máy bay còn được trang bị tên lửa đối không Stinger.
Hệ thống điện tử trên máy bay rất hiện đại được sản xuất bởi Thales. Radar có tầm phát hiện mục tiêu là 30km, cung cấp khả năng tác chiến ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất.
Hệ thống điện tử trên máy bay rất hiện đại được sản xuất bởi Thales. Radar có tầm phát hiện mục tiêu là 30km, cung cấp khả năng tác chiến ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất.
Sự có mặt của T-129 trong không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nâng cao năng lực chống tăng, chống xe bọc thép, tiêu hao sinh lực địch, yểm trợ hỏa lực chiến đấu cho các cho các đơn vị bộ binh của quân đội nước này.
Sự có mặt của T-129 trong không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nâng cao năng lực chống tăng, chống xe bọc thép, tiêu hao sinh lực địch, yểm trợ hỏa lực chiến đấu cho các cho các đơn vị bộ binh của quân đội nước này.
Trực thăng tấn công T-129 có chiều dài 14,6 m, sải cánh 11,9m, trọng lượng cất cánh tối đa 5.000kg. Máy bay trang bị động cơ LHTEC T-800, công suất 1.014kW cho phép nó đạt tốc độ 269km/h, tầm hoạt động 561km và trần bay 6.096m.
Trực thăng tấn công T-129 có chiều dài 14,6 m, sải cánh 11,9m, trọng lượng cất cánh tối đa 5.000kg. Máy bay trang bị động cơ LHTEC T-800, công suất 1.014kW cho phép nó đạt tốc độ 269km/h, tầm hoạt động 561km và trần bay 6.096m.
Trực thăng T-129 trang bị pháo 20mm cơ số đạn 500 viên, rocket không điều khiển, 8 tên lửa chống tăng (có thể là Umtas, AGM-114 Hellfire, hoặc tên lửa đối không Stinger).
Trực thăng T-129 trang bị pháo 20mm cơ số đạn 500 viên, rocket không điều khiển, 8 tên lửa chống tăng (có thể là Umtas, AGM-114 Hellfire, hoặc tên lửa đối không Stinger).
Trịnh Tuân (Nguồn: arms-expo)