Tìm hiểu tên lửa chống hạm YJ-62/C-602 của Trung Quốc

14/06/2012 10:47
Lê Dũng
(GDVN) - Tên lửa hành trình chống hạm CASIC YJ-62/C-602 được đánh giá có sức mạnh tương đương với các tên lửa chống tàu RGM-109 Tomahawk/MRASM của Hải quân Mỹ. YJ-62 cũng có cấu hình cơ bản khá giống với tên lửa hành trình diệt hạm dòng Tomahaw ngoại trừ một số chi tiết kỹ thuật nhỏ.
Trung Quốc từng quảng cáo rằng tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 có thiết bị điều chỉnh bằng ra đa chủ động thông qua một ante đơn xung.
Trung Quốc từng quảng cáo rằng tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 có thiết bị điều chỉnh bằng ra đa chủ động thông qua một ante đơn xung.
Tên lửa này được dẫn đường bằng các hệ thống GPS/Glonass/inertial midcourse.
Tên lửa này được dẫn đường bằng các hệ thống GPS/Glonass/inertial midcourse.
Trong biên chế của hải quân Trung Quốc, hiện tên lửa YJ62 đang được lắp đặt trên các khu trục hạm lớp 052C Luyang II.
Trong biên chế của hải quân Trung Quốc, hiện tên lửa YJ62 đang được lắp đặt trên các khu trục hạm lớp 052C Luyang II.
Ngoài ra, tên lửa YJ62 cũng được biên chế trên các máy bay chiến đấu và các tiểu đoàn xe tên lửa
Ngoài ra, tên lửa YJ62 cũng được biên chế trên các máy bay chiến đấu và các tiểu đoàn xe tên lửa
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Tên lửa YJ-62
Lê Dũng