Tổ hợp tên lửa Yars sẽ trực chiến ở tỉnh Kaluga

13/07/2012 13:41
Theo Đất Việt/ Ảnh: narod
Kozel là sư đoàn đầu tiên được trang bị toàn tên lửa thế hệ thứ năm.

Sư đoàn tên lửa Kozel đóng quân ở tỉnh Kaluga là sư đoàn đầu tiên ở Nga được đổi mới vũ khí, trang bị toàn tổ hợp Yars mang tên lửa liên lục địa bố trí trong hầm phóng.

Trước đây, Bộ Quốc phòng đã thông báo là đến cuối tháng 8/2012 sẽ hoàn tất việc trang bị các tổ hợp tên lửa mới cho sư đoàn Teikov ở tỉnh Ivanovo.

Đại diện bộ Quốc phòng chuyên trách Lực lượng tên lửa chiến lược, Đại tá Vadim Koval thông báo: “Chúng tôi đang tiến hành việc tháo dỡ các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 khỏi vị trí trực chiến và chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị mới cho hầm phóng hiện có để phù hợp với tổ hợp tên lửa mới”.

Ông này cũng cho biết thời hạn sử dụng của tổ hợp tên lửa RS-18 được tăng lên đến 33 năm.

Dưới đây là một số hình ảnh về tổ hợp tên lửa Yars phiên bản lắp trên bệ phóng di động:

Theo Đất Việt/ Ảnh: narod