Trong quân đội Nga sẽ có các Lạt ma Phật giáo

05/04/2013 09:39
Theo VOR
(GDVN) - Trong quân đội Nga sẽ có các Lạt ma Phật giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dài của RIA Novosti, Quyền Chủ tịch Sở Quan hệ với các lực lượng vũ trang và các cơ quan thực thi pháp luật của Tòa Thượng Phụ Moscow, Tổng linh mục Sergei Privalov đã kể về việc đào tạo tuyên úy cho các lực lượng vũ trang Nga.

Theo quy định của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev năm 2009, Bộ Quốc phòng bố trí 240 trợ lý chỉ huy phụ trách tôn giáo để làm việc với binh lính. Theo đại diện của Giáo Hội Chính Thống Nga, hiện nay chính thức bổ nhiệm 42 giáo sĩ và 10 chuyên gia vào các vị trí này.

Tổng linh mục Sergei Privalov nhấn mạnh, trong lĩnh vực này đang có xu hướng phát triển rất tích cực.

Chỉ một vài tháng trong năm 2013 đã có nhiều bổ nhiệm hơn trong vòng ba năm qua. Hầu hết các viên tuyên úy (chính xác là 40 vị) là linh mục Chính Thống giáo, ngoài ra có 2 tu sĩ Hồi giáo.

Trong tương lai gần, lần đầu tiên trong quân đội Nga sẽ có các tuyên úy là nhà sư theo đạo Phật.

Theo VOR