Trong thập kỷ tới số lượng tàu ngầm sẽ tăng lên "kỷ lục"

22/11/2011 09:04
Xuân Quyết (theo Space War)
(GDVN) -Theo ASDReports, Thị trường tàu ngầm toàn cầu dự kiến sẽ tăng tốc rất nhanh trong giai đoạn 2011-2021, thế giới sẽ có thêm hơn 154 chiếc.

Hiện nay, tàu ngầm có vai trò thiết yếu trong lực lượng Hải quân các nước. Tàu ngầm thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt dưới nước như tuần tra trên biển (Quân sự), ngoài ra còn được sử dụng cho vận chuyển hàng hải và nghiên cứu khoa học ở đại dương ở độ sâu vượt quá khả năng lặn của con người.

Tàu ngầm đang hoạt động ngoài khơi.
Tàu ngầm đang hoạt động ngoài khơi.

Trên thế giới hiện có 450 tàu ngầm, hoạt động trong hải quân của 45 quốc gia. Hầu hết các quốc gia đang hiện đại hóa các hạm đội tàu ngầm của mình, tăng cả chất lượng và cải tiến nâng cấp để đáp ứng những tình huống an ninh.

Theo thống kê có tất cả 154 tàu ngầm đang được đặt mua sắm trong giai đoạn 2011-2021, với tổng trị giá lên đến 186.3 tỷ USD.

Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm tới 47% thị trường trong giai đoạn dự báo, với tổng giá trị hợp đồng tàu ngầm tại đây lên đến 87.3 tỷ USD.

Các quốc gia Châu Âu dự tính sẽ chi khoảng 46.3 tỷ USDcho giai đoạn này, và chiếm khoảng 25% tổng thị trường tàu ngầm.

Khu vực Châu Á cũng đang nóng lên với nhiều dự án mua tàu ngầm, dự kiến tổng chi cho tàu ngầm sẽ là 44 tỷ USD cho giai đoạn dự báo, chiếm 23.6% tổng thị trường.

Các nước Mỹ Latinh như Brazil và Argentina góp nhiều vốn cho lĩnh vực tàu ngầm với tổng trị giá 8.6 tỷ USD, chiếm 4.61% của toàn thị trường.

Xuân Quyết (theo Space War)