Trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ đã có mặt tại Futenma bất chấp phản đối

01/10/2012 13:45
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Quân đội Mỹ đã chính thức triển khai máy bay trực thăng vận tải đa năng MV-22 Osprey tại căn cứ quân sự Futenma ở phía nam Okinawa bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của người dân sở tại - hãng Kyodo của Nhật Bản cho hay.
Trực thăng MV-22 Osprey
Trực thăng MV-22 Osprey

Theo truyền thông Nhật Bản, 6 chiếc trực thăng MV-22 Osprey của Lính thủy đánh bộ Mỹ đã được điều động, cất cánh  từ căn cứ không quân Iwakuni ở Yamaguchi vào sáng nay 1/10.

 Điểm đến của chúng là căn cứ không quân của quân đội Mỹ đóng trên đất Nhật Futenma.

Người dân Nhật phản đối việc Mỹ đưa máy bay quân sự đến Futenma
Người dân Nhật phản đối việc Mỹ đưa máy bay quân sự đến Futenma

Trước đó, cảnh sát Nhật Bản đã phải điều lực lượng đến giải tán nhiều ô tô của thường dân được huy động để xếp hàng chắn các con đường dẫn đến Futenma để phán đối kế hoạch của chính phủ Nhật Bản khi cho phép quân đội Mỹ triển khai 12 chiếc MV-22 Osprey tại khu vực này.

Một số người dân địa phương của Nhật Bản cho rằng việc quân đội Mỹ đưa máy bay trực thăng đến Futenma sẽ làm đảo lộn cuộc sống của họ do những cỗ máy này có thể tạo tiếng ồn, gây nguy hiểm cho người dân.
Lê Dũng (theo Ria Novosti)