Trung Quốc: Cảnh sát vũ trang sát hạch "ma quỷ" cốt cán

09/05/2012 06:01
Hồng Thủy (theo China News)
(GDVN) - Tờ China News ngày 8/5 đưa tin, gần đây lực lượng cảnh sát vũ trang tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc triển khai đợt diễn tập khảo hạch lực lượng cốt cán kéo dài 3 ngày với rất nhiều khoa mục nặng, vất vả và nguy hiểm, sát tình huống chiến đấu mà các binh sĩ của đơn vị này gọi là kỳ sát hạch "ma quỷ". Lực lượng cốt cán tham gia khảo hạch mỗi người phải đeo trên lưng 30 kg vật dụng, hành quân 180 km trong 3 ngày 3 đêm, vượt núi băng rừng mà không được dùng bản đồ, định vị qua 5 ngọn núi lớn để đến địa điểm tập kết. Cuộc diễn tập này nhằm nâng cao khả năng cơ động đường xa, tác chiến chống khủng bố, khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên cũng như năng lực phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ kết hợp kiểm tra bắn súng, leo núi, chiến thuật đặc nhiệm, võ đặc nhiệm...
Kiểm tra chiến năng lực đấu giáp lá cà, khống chế đối tượng khủng bố
Kiểm tra chiến năng lực đấu giáp lá cà, khống chế đối tượng khủng bố
Mỗi binh sĩ mang theo súng ống, đạn dược và tư trang trên vai, tổng trọng lượng 30 kg hành quân 180 km đường rừng
Mỗi binh sĩ mang theo súng ống, đạn dược và tư trang trên vai, tổng trọng lượng 30 kg hành quân 180 km đường rừng
Rèn luyện thể lực, chiến thuật đặc nhiệm trong điều kiện khắc nghiệt
Rèn luyện thể lực, chiến thuật đặc nhiệm trong điều kiện khắc nghiệt
Đối với nhiều binh sĩ tham gia diễn tập, đó là 3 ngày 3 đêm khảo hạch "ma quỷ"
Đối với nhiều binh sĩ tham gia diễn tập, đó là 3 ngày 3 đêm khảo hạch "ma quỷ"
Cơ động
Cơ động
Xếp thành đội ngũ trước mỗi khoa mục kiểm tra
Xếp thành đội ngũ trước mỗi khoa mục kiểm tra
Sung sướng hoàn thành nội dung diễn tập, kết thúc 3 ngày 3 đêm sát hạch "ma quỷ"
Sung sướng hoàn thành nội dung diễn tập, kết thúc 3 ngày 3 đêm sát hạch "ma quỷ"
Hồng Thủy (theo China News)