Trung Quốc: Công nhân chế tàu ngầm mini bán cho ngư dân

26/03/2012 11:07
Theo Lao Động
Một công nhân ở Vũ Hán – Trung Quốc đã có thể tự chế tạo tàu ngầm mini lặn sâu tới 30m và bán nó cho các ngư dân.
Một công nhân ở Vũ Hán – Trung Quốc đã có thể tự chế tạo tàu ngầm mini lặn sâu tới 30m và bán nó cho các ngư dân.

Nhà máy hiện đang sản xuất tàu ngầm thứ hai.
Nhà máy hiện đang sản xuất tàu ngầm thứ hai.
Theo đó, người đàn ông này là công nhân ở một nhà máy sản xuất máy dệt nhưng hiện nay ông đã thất nghiệp. Tại thành phố Vũ Hán - thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc, ông chỉ có thể kiếm sống vào kiến thức cơ khí của mình.
 
Phiên bản tàu ngầm thế hệ trước của xướng đóng tàu.
Phiên bản tàu ngầm thế hệ trước của xướng đóng tàu.
Tuy nhiên, người đàn ông này đã tìm thấy một thị trường mới cho công việc kinh doanh của mình đó là chế tạo các con tàu với khả năng đánh bắt cá vì vậy ông quyết định mở một nhà máy sản xuất để chế tạo các tàu ngầm nhỏ.

Giá cho mỗi tàu ngầm sau khi hoàn thiện lên tới 200.000 nhân dân tệ ( khoảng 31.621 USD), và ông đã nhận được đơn đặt hàng thứ ba trong năm nay.
 
Nhà máy tàu ngầm mini của riêng ông đã có tới 10 nhân viên. Ông đã dành khoảng 3 triệu ba triệu nhân dân tệ (400.000 USD) để gây dựng xưởng đóng tàu ngầm này.
 
Tàu ngầm có thể chở hai người.
Tàu ngầm có thể chở hai người.
Chiếc tàu ngầm mini có đủ mọi thứ và nó hoạt động trơn chu và dễ dàng cho người sử dụng khi ở dưới nước trong đó đáng kể là khả năng mở lượng oxy dự trữ khẩn cấp hay máy ảnh cho phép theo dõi trực tiếp. Tàu ngầm mini có đủ chỗ cho hai người và nó có thể lặn đến sâu 30 mét và di chuyển ở tốc độ 20 km / h trong 10 giờ liên tục.

Tuy nhiên, trước khi có phiên bản hoạt động hoàn hảo như hiện nay thì một số các nguyên mẫu tàu ngầm trước đó của người đàn ông này chế tạo đã chìm trong hồ nước địa phương. Và thành quả là tàu ngầm của ông hiện đã có thể di chuyển dễ dàng dưới các hồ nước sâu.
 
Khách hàng đầu tiên của của xưởng đóng tàu ngầm mini và một ngươi dân. Lý do khách hàng mua tàu ngầm đó là sử dụng nó thay cho việc thuê thợ lặn chuyên nghiệp.

Khách hàng của người chế tạo tàu ngầm mini cho biết, tàu ngầm không được linh hoạt như một chiếc xe hơi nhưng hoạt động khá tốt.
 
Phiên bản tàu ngầm đã xuất xưởng với giá 31 nghìn USD.
Phiên bản tàu ngầm đã xuất xưởng với giá 31 nghìn USD.
Hiện xưởng đóng tàu ngày đang gấp rút hoàn thiện chiếc tàu thứ hai và người đàn ông chủ xưởng cho rằng công việc của ông thú vị hơn và lợi ích mà các tàu ngầm mang lại, nhưng hiện ông có thể nhìn thấy cơ hội kinh doanh.

Tuy nhiên, nhà máy của ông chỉ có thể chế tạo mỗi tàu ngầm mini mỗi tháng do thiếu vốn. Loại tàu ngầm này có thể trông giống như một món đồ chơi, nhưng nó thực sự có thể trở thành thương mại hóa trên thị trường nội địa của Trung Quốc.

Theo Lao Động