Trung Quốc có kế hoạch phóng hơn 100 vệ tinh ứng dụng

12/11/2014 09:07
Việt Dũng
(GDVN) - Phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội..., Trung Quốc sẽ phóng 70 vệ tinh viễn thám, 20 vệ tinh thông tin và 30 vệ tinh định vị dẫn đường.
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền

Tân Hoa xã ngày 10 tháng 11 dẫn lời phó tổng giám đốc Tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc Dương Bảo Hoa cùng ngày tiết lộ, để thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, Trung Quốc sẽ còn phóng khoảng 120 vệ tinh ứng dụng như viễn thám, viễn thông, dẫn đường.

Tại diễn đàn hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 7, Dương Bảo Hoa nói, trong thời gian tới, kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ nằm trong giai đoạn phát triển tốc độ tương đối cao, sẽ tạo ra nhu cầu nhiều hơn, cao hơn đối với công nghệ hàng không vũ trụ.

Theo Dương Bảo Hoa, xoay quanh 3 lĩnh vực vệ tinh ứng dụng rộng rãi nhất cho xây dựng kinh tế và phát triển xã hội như viễn thám, viễn thông và dẫn đường, quy hoạch sự phát triển thống nhất mặt đất-không gian, xây dựng hạ tầng cơ sở không gian quốc gia lâu dài, liên tục, vận hành ổn định và tự kiểm soát của Trung Quốc, đây là trọng điểm phát triển lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc trong tương lai.

Dương Bảo Hoa cho biết, Trung Quốc sẽ nghiên cứu chế tạo và phóng khoảng 70 vệ tinh viễn thám. Tập trung phát triển 3 "chòm sao" gồm vệ tinh khí quyển - môi trường, vệ tinh hải dương-đất liền và vệ tinh khoa học hệ thống địa cầu; bao gồm 7 dòng như vệ tinh khí tượng quỹ đạo tĩnh, vệ tinh khí tượng quỹ đạo cực địa, vệ tinh khí hậu - môi trường, vệ tinh quan trắc mặt đất quỹ đạo tĩnh, vệ tinh quan trắc mặt đất quỹ đạo cực địa, vệ tinh hải dương quỹ đạo cực địa, vệ tinh quan trắc khoa học hệ thống địa cầu.

Trung Quốc phóng vệ tinh Cao Phân-2
Trung Quốc phóng vệ tinh Cao Phân-2

Những vệ tinh này có nhiều biện pháp quan trắc như ánh sáng nhìn thấy bằng mắt (visible light), hồng ngoại và sóng ngắn, tỷ lệ phân giải không gian tăng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước; có năng lực theo dõi môi trường không gian, có thể dự báo các sự kiện xấu trong môi trường không gian.

Dương Bảo Hoa cho hay, Trung Quốc sẽ nghiên cứu chế tạo và phóng khoảng 20 vệ tinh thông tin, bao gồm 4 dòng như thông tin nghiệp vụ cố định, thông tin nghiệp vụ di động, phát thanh truyền hình, trung chuyển dữ liệu; bao quát lãnh thổ và duyên hải Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu của nhiều loại khách hàng về tốc độ và băng thông thông tin của các phương thức cố định, di động, phát thanh, chuyển tiếp; cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin mang tính công ích và an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ nghiên cứu chế tạo và phóng khoảng 30 vệ tinh định vị dẫn đường, xây dựng thành công “chòm sao” định vị dẫn đường thụ động toàn cầu, có thể cung cấp các dịch vụ như định vị toàn cầu, dẫn đường, báo thời gian có độ chính xác cao, tin cậy cao; định vị có độ chính xác là 10 m, báo thời gian có độ chính xác là 20 ns, đồng thời cung cấp dịch vụ tin nhắn…

Trung Quốc phóng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu
Trung Quốc phóng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu
Việt Dũng