Trung Quốc đã có đơn đặt hàng 235 máy bay chở khách cỡ lớn C919

20/03/2012 15:27
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Tờ Phương Đông cho rằng, trong tương lai không xa, C919 sẽ trở thành đối thủ của Boeing và Airbus, tạo ra cục diện “thế chân kiềng”.
Mô hình máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Trung Quốc tự sản xuất.
Mô hình máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Trung Quốc tự sản xuất.

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc ngày 19/3 đưa tin, theo tiết lộ của Ngô Quang Huy, kiến trúc sư trưởng máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Trung Quốc tự sản xuất, việc nghiên cứu chế tạo máy bay chở khách cỡ lớn C919 đang được thúc đẩy một cách vững chắc theo kế hoạch dự kiến, năm 2012 sẽ hoàn thành lắp ráp,

năm 2014 sẽ tiến hành bay lần đầu tiên, năm 2016 sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay và đưa ra thị trường, khi đó C919 sẽ trở thành máy bay vận tải thương mại “tầm ngắn” có sức cạnh tranh nhất định trên thị trường hàng không dân dụng thế giới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Máy bay Thương mại Trung Quốc Kim Tráng Long tiết lộ, tuy hiện nay máy bay lớn nội địa vẫn chưa bay được, nhưng đã nhận được đơn đặt hàng tới 235 chiếc.

Nhìn vào tình hình đơn đặt hàng, ba ông trùm hàng không lớn là Công ty Hàng không Quốc tế Trung Quốc, Công ty Hàng không Phương Nam Trung Quốc và Công ty Hàng không Phương Đông Trung Quốc sẽ trở thành khách hàng lớn nhất ở trong nước.

Ngoài ra, máy bay chở khách cỡ lớn C919 cũng được quan tâm trên thị trường quốc tế, các khách hàng quốc tế như Công ty Dịch vụ Hàng không Thương mại General Electric Mỹ và Công ty BOC Singapore liên tiếp giơ “cành ô-liu” với máy bay Trung Quốc.

Sáng ngày 14/2, Công ty TNHH Máy bay Thương mại Trung Quốc và Công ty BOC Singapore (trụ sở chính tại Singapore) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng 20 máy bay chở khách cỡ lớn C919 tại hội trường Triển lãm Hàng không Singapore.

BOC trở thành khách hàng thứ 11 của máy bay cỡ lớn C919.

Mô hình máy bay C919
Mô hình máy bay C919

Để nâng cao hiệu quả nhiên liệu và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, ngày 6/3, Công ty TNHH Máy bay Thương mại Trung Quốc và Công ty Boeing đã ký một thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và Giảm khí thải.

Động thái này đánh dấu hai nhà sản xuất máy bay lớn của Trung Quốc và Mỹ đã mở ra cánh cửa hợp tác, cạnh tranh trên lĩnh vực ngành hàng không dân dụng.

Trang mạng CNN có bài viết cho rằng, hiện nay Boeing và Airbus đều đang chiếm ưu thế tuyệt đối ở Trung Quốc và thị trường hàng không quốc tế, nhưng máy bay C919 do Trung Quốc chế tạo sẽ trở thành đối thủ của họ, bầu trời hàng không dân dụng tương lai có triển vọng thực sự hình thành cục diện thế chân kiềng.

C919 tại Triển lãm hàng không-vũ trụ quốc tế Trung Quốc 2010.
C919 tại Triển lãm hàng không-vũ trụ quốc tế Trung Quốc 2010.
C919 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế năm 2011.
C919 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế năm 2011.
Máy bay mẫu C919
Máy bay mẫu C919
Bên trong máy bay C919.
Bên trong máy bay C919.
C919 có kế hoạch bay lần đầu tiên vào năm 2014.
C919 có kế hoạch bay lần đầu tiên vào năm 2014.

Đông Bình (Theo báo Phương Đông)