Trung Quốc đang đóng thêm nhiều hộ vệ hạm Type 054A

01/07/2014 11:32
Bình Nguyên
(GDVN) - Hộ vệ hạm Nhạc Dương Type 054A được đánh số hiệu 575 trên thân, con tàu này được hạ thủy vào ngày 10/5/2012.

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Yueyang/ Nhạc Dương thuộc Type 054A là một trong 4 tàu hải quân của Trung Quốc đang tham gia diễn tập RIMPAC 2014 dưới sự chỉ đạo của Hải quân Mỹ ở quần đảo Hawaii.

Hộ vệ hạm Nhạc Dương Type 054A
Hộ vệ hạm Nhạc Dương Type 054A

Trung Quốc đang đóng thêm nhiều hộ vệ hạm Type 054A ảnh 4

Mỹ-Nhật sẽ đánh cho Trung Quốc đại bại nếu có chiến sự

(GDVN) - Báo Nhật Bản nhận định rằng nếu chiến sự xảy ra liên quan đến vùng đảo Senkaku, quân Trung Quốc sẽ điều động tất cả lực lượng mạnh nhất của ba hạm đội.

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc trong thời gian tới, Trung Quốc biên chế thêm nhiều chiến hạm loại này vì hiện tại chiến hạm Type 054A đang được đóng rất nhiều.

Hộ vệ hạm Nhạc Dương Type 054A là chiếc chiếm hạm thứ 4 cùng loại đã được Trung Quốc chế tạo và biên chế cho lực lượng hải quân, đáng chú ý là Hạm đội Nam Hải, đội hình tàu chiến phụ trách khu vực phía nam Trung Quốc.

Hộ vệ hạm Nhạc Dương Type 054A được đánh số hiệu 575 trên thân, con tàu này được hạ thủy vào ngày 10/5/2012, bắt đầu các thử nghiệm trên biển vào tháng 9 cùng năm. Nhạc Dương Type 054A số hiệu 575 chính thức gia nhập Hải quân PLA vào tháng  năm 2013.

Theo đánh giá của báo chí Đài Loan, hộ vệ hạm Nhạc Dương 575 cũng giống như các tàu chị em cùng lớp khác, nó được thiết kế và trang bị các hệ thống phòng không, chống hạm và săn ngầm.

Báo chí nhà nước Trung Quốc quảng cáo rằng chiếm hạm Type 054A có thể phối hợp tốt với các loại máy bay chiến đấu của lực lượng hải quân.

Hộ vệ hạm Type 054A của Trung Quốc được trang bị hệ thống tên lửa phòng không HQ-16 (tầm trung) với kết cấu phóng tên lửa thẳng đứng, tầm bắn khoảng 50 km.

Tàu Type 054A của Trung Quốc cũng có thể phóng các loại ngư lôi, tên lửa săn ngầm. Tất cả các chiếm hạm Type 054A đều được Trung Quốc đóng tại nhà máy đóng tàu Huangpu có trụ sở thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc.

Hãng tin CNS của Trung Quốc cho hay, mỗi chiếc chiến hạm Type 054A khi đóng xong phải mất 2 năm. Chiếc cuối cùng của lớp tàu này sẽ được TQ hoàn thành vào năm tới và sẽ được đặt tên là Huanggang.

Hiện nay, Hạm đội Nam Hải cũng là hạm đội duy nhất trang bị tàu đổ bộ cỡ lớn, tổng cộng có 3 chiếc (cả ba tàu vận tải đổ bộ Type 071 hiện có của Hải quân Trung Quốc đều trang bị cho Hạm đội Nam Hải). Có tin cho biết, tàu khu trục tên lửa Type 052D đi vào hoạt động năm 2014 cũng sẽ trang bị cho Hạm đội Nam Hải.

Như vậy, phân tích về mặt vũ khí trang bị có thể đưa ra kết luận, đối với Trung Quốc, vị trí chiến lược của biển Đông là quan trọng nhất, đặc biệt là khi nước này đang thực hiện tham vọng “đường lưỡi bò 9 đoạn” phi pháp, ôm trọn diện tích Biển Đông.

Trong bối cảnh hiện nay, nhìn vào cán cân sức mạnh quân sự trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng thì hướng biển Đông là có lợi nhất cho Trung Quốc - thực lực của các nước ven biển Đông yếu hơn Trung Quốc.

Do đó, xung đột, chiến tranh có xảy ra trên biển Đông hay không là một câu hỏi lớn cho an ninh khu vực hiện nay, cần hết sức cảnh giác.

Dưới đây là thống kê loại tàu chiến và ngày tháng biên chế của Hạm đội Nam Hải thời gian gần đây:


- Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A:

+ Tàu Vận Thành, số hiệu 571, biên chế ngày 27 tháng 1 năm 2010.

+ Tàu Ngọc Lâm, số hiệu 569, biên chế ngày 1 tháng 2 năm 2010.

+ Tàu Hoành Thủy, số hiệu 571, biên chế ngày 9 tháng 7 năm 2012.

+ Tàu Liễu Châu, số hiệu 573, biên chế ngày 26 tháng 12 năm 2012.

+ Tàu Nhạc Dương, số hiệu 575, biên chế ngày 3 tháng 5 năm 2013.

- Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056:

+ Tàu Huệ Châu, số hiệu 596, biên chế ngày 1 tháng 7 năm 2013.

+ Tàu Khâm Châu, số hiệu 597, biên chế ngày 1 tháng 7 năm 2013.

- Tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn Type 071:

+ Tàu Tỉnh Cương Sơn, số hiệu 999, biên chế tháng 10 năm 2011.

+ Tàu Trường Bạch Sơn, số hiệu 989, biên chế tháng 9 năm 2012.

Bình Nguyên