Trung Quốc đóng thêm nhiều tàu đổ bộ 071 hạng nặng

18/02/2012 16:52
Theo Infonet
Trong khi Mỹ cắt giảm ngân sách cho hải quân, thì Trung Quốc lại tăng chi phí để chế tạo tàu đổ bộ hạng nặng lớp 071.

Trong khi Mỹ cắt giảm ngân sách cho hải quân, thì Trung Quốc lại tăng chi phí để chế tạo tàu đổ bộ hạng nặng lớp 071.

Tầu đổ bộ cấp 071 lớn nhất Trung Quốc
Tầu đổ bộ cấp 071 lớn nhất Trung Quốc

Theo Reuters, Trung Quốc đang phát động đợt đóng tầu đổ bộ 071 lần tứ tư, đồng thời kiểm soát các trang web quân sự và các phương tiện truyền thông quốc gia về thông tin này.

Trong khi sự chú ý nhất tập trung vào các cuộc thử nghiệm đang diễn ra trên biển của các tầu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, thì các nhà phân tích quân sự cho hay, Bắc Kinh đang mở rộng đội tàu đổ bộ 20.000 tấn cấp 071, loại tầu đổ bộ lớn nhất do Trung Quốc tự sản xuất.

Điều này khiến cho sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hải quân toàn cầu càng thêm mạnh.

Theo bài báo, Trung Quốc sẽ đóng mới và triển khai thêm 8 tầu đổ bộ 071 tại vùng biển tiếp giáp với vùng biển Nhật Bản, Triều Tiên, eo biển Đài Loan, biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa), và triển khai đến tận Ấn Độ Dương.

Tầu đổ bộ cấp 071 là một loại tầu đổ bộ tổng hợp, dùng để chở quân đổ bộ và các thiết bị, khí tài của lực lượng này. Tầu dài 210m, rộng 28m, tải trọng 19000 tấn.

Tầu đổ bộ loại lớn này do Trung Quốc tự sản xuất. Chiếc đầu tiên có tên hiệu là “Côn Lôn Sơn 998" (Kunlunshan), chiếc thứ hai có tên hiệu “Tỉnh Cương Sơn 999”(Jinggangshan).

Tầu Côn Lôn Sơn 998
Tầu Côn Lôn Sơn 998

Tầu đổ bộ 071 tên hiệu “Côn Lôn Sơn 998” (Kunlunshan) được hạ thủy ngày 20 tháng 12 năm 2006, tải trọng 18000 tấn.

Tầu này có thể chở 800 lính đổ bộ, boong tầu có thể tiếp nhận 24~32 chiếc xe đổ bộ tấn công ZBD-05.Phần boong phía sau của tầu có thể tiếp nhận 2 trực thăng ZH-8 lên xuống đồng thời, khoang chứa có thể tiếp nhận 3~4 chiếc trực thăng ZH-8.

Tầu "Tỉnh Cương Sơn 999"
Tầu "Tỉnh Cương Sơn 999"

Tầu đổ bộ tên hiệu “Tỉnh Cương Sơn 999” (Jinggangshan) có tải trọng 20000 tấn, hạ thủy ngày 18 tháng 11 năm 2010. Đây là tầu đổ bộ có thể thực hiện hiệm vụ ngoài khơi xa. Tầu này có một đội 4 chiếc tầu đổ bộ đi cùng, có thể đồng thời tiếp nhận 2 chiếc trực thăng loại vừa.

Theo Infonet