Trung Quốc hạ thủy tàu tuần tra cỡ lớn đầu tiên cho Bangladesh

06/09/2012 06:52
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tàu tuần tra cỡ lớn của Hải quân Bangladesh do Trung Quốc chế tạo sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở vùng biển Ấn Độ Dương.
Tàu tuần tra cỡ lớn Trung Quốc chế tạo cho Hải quân Bangladesh đã được hạ thủy
Tàu tuần tra cỡ lớn Trung Quốc chế tạo cho Hải quân Bangladesh đã được hạ thủy

Trang mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga vừa cho biết, chiếc tàu đầu tiên trong số 2 tàu tuần tra cỡ lớn do Nhà máy đóng tàu Vũ Hán của Trung Quốc chế tạo cho Hải quân Bangladesh đã tổ chức lễ hạ thủy vào ngày 26/8 vừa qua.

Tờ “Jane’s Defense Weekly” Anh dẫn các nguồn tin cho hay, con tàu này có kế hoạch bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2012, chiếc tàu tuần tra thứ hai đang trong quá trình chế tạo.

Được biết, tàu tuần tra này có chiều dài 64 m, rộng 9 m, mớn nước 2,5 m, lượng giãn nước 648 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, thủy thủ 60 người, vũ khí trang bị chủ yếu là tên lửa chống hạm và hạm pháo (đại bác).

Là hàng mẫu của dự án, Trung Quốc có thể sử dụng tàu tuần tra lớp PNS Azmat nghiên cứu chế tạo cho Pakistan, lấy tàu tên lửa phiên bản cải tiến 037II lớp Hồng Tiễn làm nền tảng.

Tàu tuần tra cỡ lớn Bangladesh nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến chủ yếu dùng để bảo đảm an ninh trên biển, tuần tra vùng đặc quyền kinh tế, triển khai các hành động tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ nghề cá và tài nguyên thiên nhiên.

Theo nguồn tin của tờ “Jane’s Defense Weekly”, hợp đồng cung ứng 2 tàu tuần tra cho Bangladesh được Tập đoàn Công nghiệp nặng Tàu thủy Trung Quốc ký năm 2009, đơn giá khoảng 50 triệu USD.

Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)