Trung Quốc hoàn thành Phòng tổng thống trong tàu sân bay Kiev

09/08/2011 04:48
(GDVN) - Đơn vị chủ quản công viên hàng không mẫu hạm Thiên Tân cho biết, đơn vị này vừa hoàn thành hạng mục Phòng tổng thống trong tàu sân bay.

(GDVN) - Tờ Sina ngày 8/8 dẫn nguồn tin đơn vị chủ quản công viên hàng không mẫu hạm Thiên Tân cho biết, đơn vị này vừa hoàn thành hạng mục phòng Tổng thống trong khách sạn Tàu sân bay đầu tiên trên thế giới.

Tàu sân bay của Liên Xô cũ được Trung Quốc biến thành khách sạn tàu sân bay đầu tiên trên thế giới.
Tàu sân bay của Liên Xô cũ được Trung Quốc biến thành khách sạn
tàu sân bay đầu tiên trên thế giới.

Dự án xây dựng khách sạn tàu sân bay được khởi động từ tháng 5/2010 với tổng diện tích 6000 m2. Trong khách sạn được thiết kế thành rất nhiều phòng ốc sang trọng, trong đó nổi bật nhất là phòng Tổng thống.

Đây là con tàu sân bay cũ của Liên Xô có tên Kiev,  được chế tạo năm 1970, đưa vào biên chế phục vụ năm 1975 và đến năm 1994 thì được thay thế.

Tàu sân bay Kiev khi còn trong biên chế quân đội Liên Xô
Tàu sân bay Kiev khi còn trong biên chế quân đội Liên Xô

Trung Quốc mua xác chiếc tàu sân bay này về năm 1996 và bắt đầu biến nó thành khách sạn tàu sân bay từ năm 2010.

Tàu sân bay Kiev từng được báo giới phương Tây mệnh danh là "sát thủ trên biển", tàu sân bay...nay trở thành khách sạn hạng sang đầu tiên trên thế giới với những nội thất xa hoa của Trung Quốc.

Phòng tổng thống trong khách sạn tàu sân bay Kiev
Phòng tổng thống trong khách sạn tàu sân bay Kiev

Cần lưu ý, đây không phải là chiếc tàu sân ba Thi Lang đang được Trung Quốc tái sử dụng và trang bị cho Hải quân PLA - phương tiện đang chuẩn bị được đưa đi chạy thử ngoài khơi.

 
 
 
 
 
 


{iarelatednews articleid='10016,9900,9788,9603,9755,9732,8921,8695,2111,6704,308,3770,4513,5361,1027,3408,2874'}
Bình Nguyên (theo Mil)
  

Trung Quốc hoàn thành Phòng tổng thống trong tàu sân bay Kiev ảnh 10