Trung Quốc sẽ bán xe tăng VT4 cho châu Phi, thấp hơn M1 Mỹ 3 triệu USD

04/10/2014 06:36
Việt Dũng
(GDVN) - Xe tăng MBT-3000 rẻ hơn M1 Abrams Mỹ 3 triệu USD, đã được Namibia quan tâm, trang bị pháo nòng trơn 125 mm, tên lửa, súng máy 12,7 mm...

Có thể bán cho châu Phi, rẻ hơn M1 Mỹ

Trang mạng tin tức tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 30 tháng 9 đưa tin, xe tăng chiến đấu MBT-3000 (mã số VT4) là phiên bản xuất khẩu của xe tăng thế hệ mới do Công ty công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, có giá trị, chỉ thấp hơn 3 triệu USD so với xe tăng M1 Abrams Mỹ.

Xe tăng chiến đấu VT-4 Trung Quốc
Xe tăng chiến đấu VT-4 Trung Quốc

Đây là loại xe tăng phiên bản xuất khẩu dùng cho chiến tranh công nghệ cao đầu tiên của Trung Quốc, năm 2012 đã lần đầu tiên trưng bày ở Triển lãm vũ khí quốc tế Satory châu Âu (EUROSATORY 2014), năm 2014 lại công khai xuất hiện ở Triển lãm vũ khí quốc tế Nam Phi.

Theo tiết lộ của truyền thông, Thứ trưởng Quốc phòng Namibia đã bày tỏ quan tâm đối với loại xe tăng này, hy vọng trang bị cho lực lượng lục quân nước này.

Xe tăng chiến đấu MBT-3000 trang bị pháo nòng trơn 125 mm và 22 máy lắp đạn tự động, hơn nữa có thể trang bị tên lửa pháo binh, tầm bắn tối đa 5 km.

Đỉnh tháp pháo lắp ráp một khẩu súng máy điều khiển xa cỡ nòng 12,7 mm. Thiết bị động lực là động cơ dầu diesel 1.300 mã lực, nặng toàn bộ 52 tấn, sử dụng 6 bánh chịu tải có đường kính khá lớn, tốc độ tối đa trên đường quốc lộ là 70 km/giờ, hành trình 500 km. Dài 10,1 m, rộng 3,5 m, cao 2,4 m.

Trung Quốc công bố chi tiết mới về xe tăng MBT-3000

Trước đó, tờ "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 11 tháng 9 cũng có bài viết cho rằng, phiên bản mới nhất của MBT-3000 được gọi là VT-4, lắp áo giáp (bọc thép) composite ở vòng cung phía trước.

Các quan chức còn tiết lộ, bên hông đều sử dụng áo giáp composite cứng, như vậy có thể tăng thêm áo giáp phản ứng nổ (ERA).

Xe tăng chiến đấu MBT-3000 Trung Quốc
Xe tăng chiến đấu MBT-3000 Trung Quốc

Khi lần đầu tiên công bố, xe tăng MBT-3000 đã trang bị một khẩu súng máy đơn giản 12,7 mm. Phiên bản mới nhất đã trang bị một trạm điều khiển vũ khí từ xa mới (RWS), đã tiếp tục trang bị một khẩu súng máy 12,7 mm.

Nó do sĩ quan chỉ huy xe tăng thao tác, do nó có khả năng phòng không, vì vậy rất hữu ích trong tác chiến đô thị.

Nguồn tin từ Trung Quốc còn cho biết, MBT-3000 có thể trang bị một lớp bảo vệ phản ứng chủ động (đặc biệt GL5), nhưng không ai xác nhận nó là một lớp bảo vệ phản ứng chủ động của sát thương cứng hay sát thương mềm.

Các quan chức còn xác nhận, thiết bị điều khiển pháo đều đã dùng điện. Hình ảnh trên Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho thấy, pháo nòng trơn 125 mm được một chiếc máy nhồi tự động cung cấp đạn.

Xe tăng MBT-3000 lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế châu Âu ở Paris vào tháng 6 năm 2012. Ngoài MBT-3000, Tổng công ty công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc cũng cung cấp xe tăng MBT-2000 nặng toàn bộ 38 tấn và VT2 nặng toàn bộ 42 tấn.

Mô hình xe tăng chiến đấu MBT-3000 tại triển lãm (ảnh tư liệu)5
Mô hình xe tăng chiến đấu MBT-3000 tại triển lãm (ảnh tư liệu)

Trong Triển lãm quốc phòng quốc tế châu Âu, người phụ trách Tổng công ty công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc mô tả MBT-3000 là xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất của công ty này tung ra thị trường xuất khẩu hiện nay.

Sự thực mà họ chỉ ra là, nó đã thực hiện số hóa toàn bộ, trang bị thiết bị điều hòa, hệ thống quá áp NBC và hệ thống định vị toàn cầu, dẫn đường quán tính.

Việt Dũng