Trung Quốc sẽ có lô máy bay chiến đấu J-15 đầu tiên vào năm 2015?

07/08/2014 06:36
Việt Dũng
(GDVN) - Theo báo Trung Quốc thì chiếc máy bay chiến đấu J-15 thứ 9 phiên bản sản xuất hàng loạt đã hoàn thành, dự kiến năm 2015, Trung Quốc sẽ có lô 12 chiếc đầu tiên.
Máy bay chiến đấu J-15
Máy bay chiến đấu J-15

 Tờ "Quan sát" Trung Quốc ngày 6 tháng 8 đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn quan chức nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu J-15, tình hình sản xuất hàng loạt loại máy bay này của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương đã được tiết lộ.

Căn cứ vào thông tin tiết lộ trên truyền hình, hiện nay, chiếc máy bay J-15 số 108 của lô sản xuất hàng đầu tiên hiện đã cơ bản hoàn thành, đây cũng là chiếc J-15 thứ 9 thuộc loại sản xuất hàng loạt.

Do chiếc máy bay số 103 thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên đã chính thức biên chế và tiết lộ được 8 tháng, vì vậy những tin đồn về việc sản lượng J-15 chỉ 1 chiếc/năm được đưa tin truyền thông đã sai.

Máy bay chiến đấu J-15 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Thẩm Dương - Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc thiết kế sản xuất, được phát triển trên nền tảng máy bay chiến đấu J-11, có biệt hiệu là "Cá mập bay" - nguyên mẫu là chiến đấu cơ hải quân Su-33 của Nga.

Thân máy bay này đã tham khảo một phần thiết kế của máy bay thử nghiệm T-10K-3, phiên bản ban đầu của máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30 của Ukraine.

Kết cấu máy bay, ngoại hình khí động học cũng tương tự như máy bay Su-33 hiện có của Hải quân Nga, là ngoại hình máy bay thế hệ thứ ba tiêu chuẩn. Nhưng, trình độ thiết bị điện tử hàng không của J-15 đã đạt tiêu chuẩn máy bay thế hệ thứ tư, dư luận bên ngoài có tin cho rằng, máy bay này đã trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, giúp cho máy bay này tăng cường rất  khả năng tác chiến.

Nhưng, do bị hạn chế bởi nhiều nhân tố như năng lực sản xuất máy bay chiến đấu của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương, trước đây, tàu sân bay Liêu Ninh chỉ có thể sử dụng máy bay nguyên mẫu của J-15 để huấn luyện nghiên cứu khoa học, những máy bay này được đánh 3 số với 2 số đầu là 55.

Có tin cho rằng, do những năm gần đây Trung Quốc chỉ có lữ đoàn máy bay hải quân duy nhất trang bị máy bay chiến đấu J-15, vì vậy không sử dụng đánh 5 số như truyền thống, đánh 3 số đã có thể đáp ứng nhu cầu.

Tháng 12 năm 2013, một diễn đàn ở Trung Quốc đã có dân mạng đăng hình ảnh máy bay chiến đấu J-15 đánh số 103; vào tháng 4 năm 2014, một số trang mạng lại xuất hiện hình ảnh máy bay chiến đấu J-15 đánh số 100. Sau đó, hình ảnh “Cá mập bay” đánh số từ 100 đến 107 đã liên tiếp xuất hiện. Có dân mạng sau đó cho rằng, máy bay J-15 đánh số với số 10 đầu tiên xuất hiện cho thấy máy bay này đã định hình, bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Tờ “Kanwa Defense Review” ngày 30 tháng 7 cho biết, họ đã tiến hành so sánh hình ảnh nhà máy sản xuất máy bay của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương vào tháng 11 năm 2012 và tháng 10 năm 2013 cho thấy, cả năm chỉ xuất hiện một máy bay chiến đấu J-15 sản xuất mới, trong khi đó, cùng kỳ, Tập đoàn máy bay Thẩm Dương đã sản xuất 8 máy bay chiến đấu loại khác, vì vậy, tờ báo này cho rằng, đến hết năm 2013, máy bay chiến đấu J-15 hoàn toàn chưa bước vào sản xuất hàng loạt.

Nếu thông tin về hình ảnh nhà máy sản xuất máy bay của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương có độ tin cậy nhất định, thì có thể cho rằng, máy bay chiến đấu J-15 sớm muộn đã đưa vào sản xuất nửa sau năm 2013.

Căn cứ vào thông tin trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, Trung Quốc, hiện nay, chiếc máy bay chiến đấu J-15 phiên bản sản xuất hàng loạt thứ 9 đánh số 108 đã cơ bản hoàn thành, chắc chắn cũng có nhiều máy bay chiến đấu hơn đang sản xuất ở dây chuyền, thông tin “J-15 mỗi năm sản xuất 1 chiếc” đã sai.

Trước đây có tin cho rằng, lô máy bay chiến đấu J-15 phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ sản xuất 12 – 15 chiếc. Nếu căn cứ vào tốc độ sản xuất hiện nay, J-15 có triển vọng bàn giao 12 chiếc sản xuất hàng loạt trong năm, nhiệm vụ sản xuất lô đầu tiên cũng hứa hẹn hoàn thành vào quý 1 năm 2015.

Máy bay chiến đấu J-15
Máy bay chiến đấu J-15
Việt Dũng