Trung Quốc sẽ phóng 100 vệ tinh trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12”

11/03/2012 12:39
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12”, Trung Quốc sẽ phóng 100 tên lửa, 100 vệ tinh, trung bình mỗi năm phóng 20 lần…
Tên lửa đẩy dòng Trường Chinh.
Tên lửa đẩy dòng Trường Chinh.

Tân Hoa xã hôm nay (ngày 11/3) đưa tin, đại biểu Nhân đại Toàn quốc (Quốc hội), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc Trương Kiến Hằng ngày 10/3 trả lời báo chí cho biết, hàng không vũ trụ Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao, trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12”, mỗi năm sẽ hoàn thành nhiệm vụ phóng lên vũ trụ khoảng 20 lần.

Được biết, năm 2011, tên lửa đẩy Trường Chinh tổng cộng đã phóng 19 lần, mang theo 19 vệ tinh vào vũ trụ, 1 tàu vũ trụ mục tiêu, 1 tàu vũ trụ Thần Châu.

So với việc Nga phóng 36 lần và Mỹ phóng 18 lần trong năm, số lần phóng vào vũ trụ của Trung Quốc đã tạo nên một đỉnh cao mới, lần đầu tiên vượt Mỹ vươn lên đứng thứ hai thế giới.

Tên lửa đẩy dòng Trường Chinh đã xác lập kỷ lục mới về số lần phóng trong một năm, đã tạo một sự khởi đầu tốt đẹp cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 12.

Trương Kiến Hằng cho biết, trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, trong lĩnh vực vũ trụ, Tập đoàn Khoa học công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ “100 tên lửa, 100 vệ tinh”, tức là 100 lần phóng tên lửa, 100 vệ tinh được phóng vào không gian, 100 vệ tinh vận hành ổn định trên quỹ đạo;

bình quân mỗi năm phóng khoảng 20 lần, hoạt động phóng và thử nghiệm bay mật độ cao đối mặt với các thách thức chưa từng có.

Chỉ riêng năm 2012 có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phóng 21 tên lửa 30 vệ tinh. Trong đó, “Thần Châu 9” sẽ thực hiện nhiệm vụ kết nối trong không gian mang theo con người lần đầu tiên từ tháng 6 – 8/2012.

Tàu Thần Châu 7
Tàu Thần Châu 7

Trương Kiến Hằng cho hay, doanh thu năm 2011 của Tập đoàn Khoa học công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tổng tài sản lần đầu tiên vượt 200 tỷ nhân dân tệ, đến cuối “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12” sẽ thực hiện quy mô tổng thu nhập 250 tỷ nhân dân tệ.

“Năm 2011, tập đoàn có tốc độ tăng trưởng là 20%, trong vài năm tới vẫn sẽ duy trì tốc độ như vậy” – ông nói.

Ông nói thêm rằng, hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu hiện đã xây dựng xong hệ thống cơ bản phủ sóng Trung Quốc và khu vực xung quanh, đồng thời bắt đầu cung cấp dịch vụ vận hành thử.

Năm nay, Trung Quốc sẽ phóng 6 vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu, hoàn thành toàn diện việc xây dựng hệ thống dẫn đường khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Dự kiến trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12”, việc ứng dụng nghiệp vụ vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu sẽ có sự phát triển bứt phá.

Trương Kiến Hằng cho biết, cùng với việc xây dựng mạng lưới tập trung Bắc Đẩu, vai trò và ưu thế của hệ thống dẫn đường vệ tinh khu vực Bắc Đẩu đang ngày càng tăng lên, độ chính xác trong dẫn đường, tính liên tục, độ tin cậy và tính ổn định về định vị của hệ thống này đều đang từng bước được tăng cường.

Hiện nay, độ chính xác dẫn đường của Bắc Đẩu có thể dùng m (mét, đơn vị đo chiều dài) để đo, phạm vi khách hàng đã phủ sóng một số nước và khu vực xung quanh Trung Quốc.

Trương Kiến Hằng nói: “Tuy hiện nay hệ thống GPS của Mỹ chiếm thị phần rất lớn trong lĩnh vực ứng dụng toàn cầu, nhưng cùng với việc từng bước hoàn thiện hệ thống của chúng tôi, xây dựng mạng dẫn đường từng bước hoàn thành, trong tương lai Bắc Đẩu sẽ có thể phủ sóng toàn cầu, lúc đó có thể phục vụ theo nhu cầu của người dân, thực sự tiện lợi cho cuộc sống của con người”.

Tàu vũ trụ Thiên Cung 1
Tàu vũ trụ Thiên Cung 1

Tàu vũ trụ Thiên Cung 1 kết nối với tàu Thân Châu 8
Tàu vũ trụ Thiên Cung 1 kết nối với tàu Thân Châu 8
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)