Trung Quốc tân trang trực thăng

15/02/2012 09:52
Theo Thanh niên
Quân đội Trung Quốc vừa trang bị thêm nhiều loại vũ khí cho trực thăng tấn công WZ-10 như  tên lửa chống tăng HJ-10,

Quân đội Trung Quốc vừa trang bị thêm nhiều loại vũ khí cho trực thăng tấn công WZ-10 như  tên lửa chống tăng HJ-10, tên lửa không đối không TY-90…, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Nhiều chuyên gia nhận xét HJ-10 có tính năng tương tự như tên lửa chống tăng AGM-114 gắn trên trực thăng tấn công Apache của Mỹ.

Ngoài ra, HJ-10 còn được trang bị thêm nhiều công cụ tìm kiếm như radar, hồng ngoại… Trực thăng tấn công WZ-10 của Trung Quốc được bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ giữa thập niên 1990 và chiếc đầu tiên ra đời vào năm 2003.

Theo giới chuyên gia, về tính năng tổng thể, WZ-10 vẫn kém chiếc Apache AH-64 của Mỹ.

Ngoài ra, không biết có trục trặc gì nhưng trong giai đoạn 2009-2010, chỉ có 8 chiếc trực thăng loại này được đưa vào phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Theo Thanh niên