Trung Quốc tổ chức tập trận kèm theo đòi chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông

28/07/2015 07:18
Đông Bình (Tổng hợp)
(GDVN) - Trung Quốc công bố video tổ chức tập trận răn đe vũ lực trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng, tiếp tục đòi ăn cướp ở Trường Sa.
Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng
Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng

Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 25 tháng 7 đưa tin, đối với dư luận quốc tế về việc Hải quân Trung Quốc gần đây tổ chức diễn tập trên Biển Đông, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương cùng ngày cho biết, những cuộc diễn tập này là diễn tập thường lệ nằm trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập thường niên của hải quân.

Lương Dương nói rằng, Hải quân Trung Quốc tổ chức hoạt động diễn tập ở “vùng biển, vùng trời do Trung Quốc quản lý” phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc quốc tế, nói rằng, dư luận bên ngoài không nên “giải thích quá mức”.

Lương Dương cho rằng, tổ chức diễn tập trên biển là cách làm thông thường của hải quân các nước trên thế giới, Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập thường lệ, thường niên có mục đích chủ yếu là kiểm nghiệm trình độ huấn luyện sát chiến đấu thực tế của bộ đội, nâng cao năng lực tác chiến cơ động và bảo đảm tổng hợp trên biển, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ quân sự đa dạng và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức diễn tập tương tự.

Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng
Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng

Lương Dương ngang nhiên, ngang ngược cho rằng: “Quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận từ xưa đã là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc. Từ lâu, một số nước xung quanh xâm chiếm phi pháp đảo đá ở Trường Sa của Trung Quốc, xây dựng rầm rộ trên đảo đá, thi công các công trình cố định như sân bay, thậm chí triển khai các vũ khí mang tính tấn công như pháo hạng nặng, tên lửa.

Một số nước lớn ngoài khu vực không ngừng lôi kéo các nước khác can thiệp vấn đề Biển Đông, thậm chí điều tàu chiến, máy bay đến gần trinh sát, quấy rối Trung Quốc, lấy Trung Quốc làm đối tượng để tổ chức các loại diễn tập, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của Trung Quốc, cũng đe dọa an ninh, ổn định khu vực và tự do hàng hải Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc sẽ luôn duy trì cảnh giác cao, thường xuyên, nỗ lực nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực”.

Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng
Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng

Như vậy, kẻ bành trướng đang ngày càng hết sức ngang ngược, đưa ra những phát biểu hết sức lố bịch. Trung Quốc dùng vũ lực đi ăn cướp biển đảo ở Biển Đông của Việt Nam và các nước khác, nhảy vào tranh chấp là một sự thực không thể tranh cãi.

Bên cạnh tuyên bố sặc mùi vũ lực, đe dọa của Lương Dương là kèm theo tuyên bố tổ chức tập trận bắn đạn thật với nhiều loại khoa mục có tính chất đe dọa hết sức rõ ràng như phòng không, săn ngầm, chống hạm… – PV.

Trung Quốc đang không thèm đếm xỉa đến luật pháp quốc tế, không chấp nhận thủ tục pháp lý văn minh ở Tòa án trọng tài tại The Hague, Hà Lan với Philippines, mà đem các chủng loại vũ khí trang bị hạng nặng (tàu nổi, tàu ngầm, máy bay, trực thăng…) ra Biển Đông ra sức răn đe vũ lực, dọa nạt láng giềng và các nước khác – PV.

Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng
Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng

Qua lời nói của Lương Dương là rất rõ, kèm theo tuyên bố tập trận là ngang ngược đòi hỏi chủ quyền ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Rõ ràng, cuộc tập trận này cùng với một cuộc tập trận đổ bộ đánh chiếm đảo gần đây (có sử dụng tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr) đang nhằm chống lại láng giềng. Nhìn vào video và các hình ảnh tập trận sẽ thấy rõ điều đó và không cần tranh cãi - PV.

Trung Quốc vừa tập trận vừa đòi dư luận không được “giải thích quá mức” về hành vi vũ lực của họ trên Biển Đông là một mâu thuẫn hết sức lố bịch. Trung Quốc hay phê phán Nhật Bản là đang làm trỗi dậy “chủ nghĩa quân phiệt”, nhưng chúng ta hãy nhìn vào cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ biết ai là “quân phiệt” - PV.

Đài truyền hình CCTV Trung Quốc cũng đã công bố video về cuộc tập trận này trên Biển Đông, ngoài những hình ảnh trên, xin cung cấp thêm cho bạn đọc chùm ảnh hoạt động răn đe vũ lực này của Trung Quốc:

Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng
Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận thực binh bắn đạn thật trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng
Đông Bình (Tổng hợp)