Trung Quốc tuyên bố hạ thủy tàu đổ bộ trực thăng Type-071

02/08/2011 00:28
(GDVN) - Tàu đổ bộ trực thăng Type-071 có chiều dài 210 m, rộng 28 m, lượng choán nước khoảng 19.000 tấn, tăng tốc đến 20 hải lý/h và có thể chở đến 1.000 quân.

(GDVN) - Các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc đã đưa tin về việc nước này hạ thủy tàu đổ bộ trực thăng Type- 071 thứ hai đóng tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải cho hải quân Trung Quốc.

Theo thông tin của “Janes Defence Weekly”, tàu đổ bộ trực thăng Type-071 có chiều dài 210 m, rộng 28 m, lượng choán nước khoảng 19.000 tấn, tăng tốc đến 20 hải lý/h và có thể chở đến 1.000 quân. Trong hầm chứa có thể bố trí 3-4 trực thăng Z-8. Bãi đáp ở đuôi tàu cho phép tiếp nhận đồng thời 2 trực thăng.

tàu
Đây là con tàu quân sự lớn nhất được đóng dựa trên thiết kế quốc gia
của Trung Quốc

Trước đó, “Janes Defence Weekly” đưa tin, chiếc Type-071 thứ hai đã được hạ thủy bí mật tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua vào tháng 11/2010 và sau đó đã được đặt tên là Jinggangshan. Thông tin chính thức về việc hạ thủy con tàu này đã được đăng tải trên báo Giang Tây, tuy nhiên không nói rõ ngày hạ thủy.

ggg
Tàu có chiều dài 210m, rộng 28m và lượng choán nước 19.000 tấn

Việc đăng tin công khai trên báo có thể là một công cụ để phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc liên quan đến căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực tranh chấp chủ quyền các quần đảo ở Biển Đông, đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Philippines và Trung Quốc.

ggg
 

Tàu đổ bộ đầu tiên lớp Type-071 có tên Kunlunshan đã được hạ thủy vào tháng 12/2006 và được đưa vào biên chế cho Hải quân Trung Quốc vào tháng 11/2007. Trước đó, theo thông báo, tàu đổ bộ thứ ba đang được đóng. Hải quân Trung Quốc có thể mua đến 6 tàu Type-071.

alt
 

Type-071 sẽ trở thành tàu đổ bộ chủ lực của hải quân Trung Quốc và sẽ hỗ trợ thực hiện các kế hoạch đầy tham vọng của giới lãnh đạo Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện ở khu vực Đông Nam Á.

alt
 
 
Vào tháng 7/2010, tàu Jinggangshan đã lần đầu tiên tham gia chiến dịch chống cướp biển ở bờ biển Somalia. Tàu đổ bộ lớp Type-071 được thiết kế để chở 800 lính thủy đánh bộ, 24-32 xe chiến đấu đổ bộ lội nước ZBD-05, đến 3 tàu đổ bộ đệm khí lớp Yu Yi có khả năng chở xe tăng chiến đấu chủ lực 42tấn Type-96 cập bờ.
 
{iarelatednews articleid='9310,9307,9208,9200,9216,9211,8921,8829,8834,8725,8714,8695,8448,8379,8330,8302,8113,8143'}

Nguyễn Hưng (Theo Military Paritet)