Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ Vincent Brooks thăm Việt Nam

20/01/2015 16:14
Bình Nguyên
(GDVN) - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị lực lượng Lục quân của hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp.
Đại tướng Vincent Brooks
Đại tướng Vincent Brooks

Nguồn tin từ báo chí Việt Nam cho biết ngày 19/1/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Vincent Brooks đang đảm nhiệm chức Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Vincent Brooks đã thông báo vắn tắt  kết quả buổi làm việc trước đó giữa Đoàn Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - ông Võ Văn Tuấn.

Trong khi làm việc hai bên đã trao đổi một số nội dung về tăng cường quan hệ giữa lục quân hai nước, phù hợp với tinh thần đối tác toàn diện; đánh giá kết quả hợp tác giữa Lục quân hai nước trên cơ sở Bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và phương hướng hợp tác trong thời gian tới như hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, quân y, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ.

Thượng tướng quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ cho rằng, việc Việt Nam và Hoa Kỳ xác lập quan hệ đối tác toàn diện là cơ sở để đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị lực lượng Lục quân của hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cần đi sâu vào hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi thông tin; chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn trên biển; đào tạo tiếng Anh cho các quân nhân Việt Nam; khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey trong chuyến thăm Việt Nam tháng 8/2014
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey trong chuyến thăm Việt Nam tháng 8/2014

Trước đó, trung tuần tháng 8 năm 2014 vừa qua, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, là vị tướng cao nhất của Hoa Kỳ thăm Việt Nam từ 1971.

Trong chuyến thăm đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey đã thăm Sư đoàn không quân 372 và Vùng 3 Hải quân Việt Nam.

Tất cả các tướng lĩnh của quân đội Mỹ đến thăm Việt Nam trong thời gian gần đây đều đánh giá cao việc quan hệ song phương giữa hai nước được nâng tầm trong đó có quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước.

Mới đây, chính quyền Mỹ cũng đã có quyết định hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và nhận đươc sự hoan nghênh từ phía Hà Nội.

Bình Nguyên